Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Theo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, việc quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Một trong những kết quả nổi bật là nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Trong 5 năm qua, các hội quần chúng thành lập và phát triển khá nhanh trên địa bàn thành phố. Tính đến cuối tháng 12/2018, UBND thành phố đã cho phép thành lập 1.334 hội, trong đó có 183 hội hoạt động phạm vi thành phố, 173 hội hoạt động phạm vi quận - huyện, 978 hội hoạt động trên phạm vi phường - xã - thị trấn, chủ yếu thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, hữu nghị, khuyến học, từ thiện nhân đạo, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ...

Ngoài ra, toàn thành phố có 1.028 quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 166 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, ở phường, xã, thị trấn còn có nhóm, hội, câu lạc bộ hoạt động trên các lĩnh vực về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, ái hữu, tương tế, tộc họ, hội đồng hương, hội đồng học, tín ngưỡng, tôn giáo, hướng đạo…

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, đa số các hội quần chúng ở TP Hồ Chí Minh hoạt động đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng nhu cầu thiết thực của mọi tầng lớp nhân dân thành phố. Nhiều hội tự trang trải kinh phí hoạt động; phát huy tính tự quản; quan tâm đến hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, tập hợp được đông đảo hội viên tham gia. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là việc vận động hiệp thương, sáp nhập một số hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động giống nhau hoặc gần giống nhau hoạt động kém hiệu quả còn khó khăn, chưa tạo sự đồng thuận cao trong ban chấp hành các hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Những năm qua, hệ thống chính trị thành phố nỗ lực chỉ đạo triển khai Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, góp phần tích cực giữ vững an ninh trật tự của thành phố. Cấp ủy các cấp quan tâm hỗ trợ Mặt trận làm tốt vai trò giám sát phản biện. Các đoàn thể đã làm khá tốt những phong trào, gần đây nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có hoạt động hướng về phong trào sáng tạo của thành phố.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá: Trong thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa hai Kết luận đã được thực hiện hiệu quả trên địa bàn thành phố. Cùng với đó đã nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; các phong trào có tính sáng tạo, sát thực tiễn, thực chất hơn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập hợp, phát triển được tổ chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó tăng cường vai trò làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Đối với các Hội quần chúng phát triển không quá lớn, nằm trong khả năng kiểm soát, đồng thời thành phố cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Nhấn mạnh quá trình phát triển sẽ có những vấn đề mới, vì vậy phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng thông qua sự lãnh đạo Đảng - đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để lãnh đạo các hội quần chúng, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về tiếp tục đổi mới cách làm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm theo kịp được tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp đồng bộ với đơn vị liên quan đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội để truyền đạt kịp thời những ý kiến, gửi gắm của người dân, đồng thời khắc phục tình trạng chậm đổi mới, biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động.

Đối với các hội quần chúng, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý cần phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ và đơn vị quản lý chuyên ngành để kiểm tra, quản lý, tạo điều kiện cho các hội hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN