Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bát Xát, Lào Cai

Sáng 16/1, tại trụ sở UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và chúc Tết, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy luyện đồng Bản Qua và cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn Biên phòng: Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Đoàn Kinh tế quốc phòng 345.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng tham dự có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong…

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, toàn thể công nhân, người lao động và toàn thể lực lượng biên phòng, các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động… trong tỉnh Lào Cai lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tình hình chung của đất nước trong năm 2022, trong đó tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Thu ngân sách nhà nước vượt trên 27% so với dự toán và tăng trên 14% so với năm 2021 nên ở cả Trung ương và địa phương có thêm điều kiện đầu tư kết cấu hạ tầng, chăm lo sinh kế người dân.

Cùng với đó, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước được triển khai sâu rộng, tích cực. Đặc biệt là chuyến thăm chính thức Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 - 1/11/2022, hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”. Liên quan đến tỉnh Lào Cai, trong Thông cáo chung có nhấn mạnh việc đẩy mạnh mở cửa cửa khẩu/lối mở biên giới, thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng qua biên giới, trong đó tập trung trao đổi thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) - ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc); giữ gìn trật tự tốt đẹp và thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới; sớm hoàn thiện đánh giá Quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi lên thăm Bát Xát chứng kiến không khí đón Xuân tưng bừng, vui tươi nơi vùng cao, biên giới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong điều kiện chung như thế, Lào Cai có đóng góp tích cực và có kết quả rất đáng tự hào. Năm 2022, thu ngân sách của tỉnh đã vượt 10.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với thời điểm cách đây 10 năm (năm 2012), cao nhất từ trước đến nay. Lào Cai đã vươn lên từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh khá. Đời sống nhân dân được cải thiện, hoạt động kinh tế, du lịch phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng.

Trong thành tựu chung của tỉnh Lào Cai, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, đã có nhiều nỗ lực và đóng góp rất quan trọng. Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Bát Xát nói riêng có đặc thù là phải đóng quân ở những nơi rất xa xôi, hẻo lánh, nơi “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Bát Xát vẫn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều phong trào gắn với nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đặc biệt, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên cả nước đã có những chương trình rất ý nghĩa, như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới”, nhận con nuôi là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dạy đến khi các cháu trưởng thành. “Đây là những chương trình thắm đượm tình người, rất nhân văn, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Bộ đội với nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Tỉnh ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh Lào Cai đã dành một phần ngân sách, kêu gọi thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho gia đình có công, gia đình chính sách, gia đình nghèo và cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự giúp đỡ của các tỉnh bạn và sự hợp tác có hiệu quả với phía bạn Trung Quốc, Lào Cai sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2025 trở thành cực tăng trưởng của vùng; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Bát Xát đón Tết Quý Mão vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, nhấn mạnh từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh… ; đảm bảo thị trường, cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhất quyết “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Địa phương tiếp tục chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, công nhân, người lao động; chủ động, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu và các loại tội phạm khác, bảo đảm an toàn, bình yên cho cuộc sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Chủ tịch nước thăm, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk
Chủ tịch nước thăm, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk

Tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, chiều 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Buôn Hồ; thăm, tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở huyện Krông Búk và hộ nghèo của huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN