Bảo đảm vận động bầu cử công bằng, đúng luật

Ngày 20/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ giao nhận danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã ký bàn giao biên bản hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, bàn giao danh sách chính thức 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă đề nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo kế hoạch, lộ trình, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; sớm xem xét, phân bổ, giới thiệu, công bố danh sách chính thức ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh. Từ đó, niêm yết danh sách ứng cử viên tại UBND các xã, phường, thị trấn, các điểm bầu cử đúng tiến độ, để cử tri theo dõi, nắm bắt thông tin.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở, thời gian tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên để hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử theo đúng tiến độ đề ra.

Kết quả của Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách chính thức 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Về cơ cấu có 6 nữ (chiếm 54,5%), 7 người dân tộc thiểu số (chiếm 63,6%), 2 người tái ứng cử (chiếm 18,2%).

Tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách chính thức 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về cơ cấu có 49 nữ (chiếm 39,2%), 45 người dân tộc thiểu số (chiếm 36%), 42 người dưới 40 tuổi (chiếm 33,6%), 30 người tái ứng cử (chiếm 24%), 9 người ngoài Đảng (chiếm 7,2%).

* Chiều 20/4, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại Hội nghị, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đã báo cáo dự kiến phân bổ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh; trong đó có 10 người đang công tác tại địa phương và 3 người đang công tác tại các cơ quan trung ương. Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên cũng dự kiến phân bổ 89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ở 14 đơn vị bầu cử trong tỉnh.  

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cho biết, đến nay các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các đoàn kiểm tra nhằm đảm bảo việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương đúng quy định để ngày bầu cử 23/5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng theo ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, Ủy ban bầu cử tỉnh đang khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo để công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu - Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.