Chính sách thuế của Mỹ: Chứng khoán thế giới lao dốc sau khi Trung Quốc áp thuế đáp trả

Ngày 4/4, thị trường chứng khoán toàn cầu chịu áp lực điều chỉnh sau khi Trung Quốc đáp trả mức thuế quan thương mại toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tuần này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI, bao gồm 2.645 công ty trên thế giới, đã giảm hơn 1% sau khi Bắc Kinh tuyên bố áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm quan trọng.

Dự báo mức giảm này sẽ còn tăng khi giao dịch trên Phố Wall được nối lại. Mức giảm  hiện tại đã khiến chỉ số MSCI mất 10% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 2, xuống ngưỡng mà các nhà phân tích thị trường gọi là "vùng điều chỉnh".

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu cũng lao dốc sau đòn áp thuế "ăn miếng trả miếng" của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ. Cụ thể, trong phiên giao dịch chiều tối 4/4 (theo giờ Việt Nam), chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 5,2% so với chốt phiên hôm trước, tức giảm khoảng 12% so với mức chốt phiên cao kỷ lục vào ngày 3/3, theo đó rơi vào vùng điều chỉnh.

Chỉ số DAX của Đức và chỉ số blue-chip của khu vực đồng euro (Eurozone) cũng đang trong quá trình điều chỉnh, giảm lần lượt 5,7% và 5% trong ngày 4/4. Trong số các thị trường khu vực, chỉ số chứng khoán Italy giảm 7,8%, Tây Ban Nha giảm 6,3% và Pháp giảm 4,7%.

Đáng chú ý, chỉ số biến động của thị trường chứng khoán khu vực Eurozone đã tăng 11,5 điểm lên 37, mức biến động mạnh nhất trong 3 năm rưỡi qua. 

Theo chính sách thuế mới, Mỹ áp thuế cơ sở 10% đối với toàn bộ hàng hóa vào Mỹ, có hiệu lực từ ngày 5/4. Ngoài ra, Mỹ áp thêm thuế đối ứng với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ ngày 9/4. Trung Quốc chịu mức thuế đối ứng 34%, và nếu cộng thêm mức thuế 20% đã được áp trước đó, tổng mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ lên tới 54%.

Đáp trả động thái này, Trung Quốc công bố mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kiện Mỹ về mức thuế đối ứng nói trên.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.