Chính sách mới về phí, lệ phí có hiệu lực trong tháng 2/2017

Miễn lệ phí cấp mới căn cước công dân; Quy định mức thu phí đấu giá tài sản là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2017.
Chính sách mới về phí, lệ phí có hiệu lực trong tháng 2/2017 ảnh 1

Công dân được hướng dẫn tận tình khi làm thẻ căn cước. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN.

Miễn lệ phí cấp mới căn cước công dân từ 10/2 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Theo đó, Thông tư quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí, thay vì 16 tuổi trở lên như hiện hành.
Như vậy, mức thu đối với việc cấp mới, đổi thẻ căn cước sẽ không còn hiệu lực và mức thu 30.000 đồng/thẻ chỉ còn áp dụng khi chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2017 và được áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Luật căn cước công dân từ ngày 1/1/2017. 
Quy định mức thu phí đấu giá tài sản
Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản. 
Thông tư hướng dẫn cụ thể mức thu phí, lệ phí. Theo đó, mức thu phí đấu giá tài sản: Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá dưới 50 triệu đồng, mức thu là 5% giá trị tài sản bán được. Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá từ: 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, mức thu là 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng; từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, mức thu là 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng; từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng, mức thu là 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng; từ trên 20 tỷ đồng, mức thu là 49,75 triệu + 0,1 % giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá. 
Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản: Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống, mức thu 50.000 đồng/hồ sơ; từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mức thu 100.000 đồng/hồ sơ; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức thu 150.000 đồng/hồ sơ; từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu 200.000 đồng/hồ sơ; từ trên 500 triệu đồng, mức thu 500.000 đồng/hồ sơ. 
Ngoài những quy định trên, Thông tư còn quy định về quản lý và sử dụng phí. Thông tư có hiệu lực thi hành kề từ ngày 12/2/2017 đến ngày 01/7/2017. 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.