Quyền lợi và mức hưởng BHXH tự nguyện theo Luật mới

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện được bổ sung quyền lợi và mức hưởng theo quy định mới. BHXH Việt Nam thông tin cụ thể về quyền lợi, mức hưởng để người dân theo dõi, chủ động tham gia.

Cụ thể: Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định, được hưởng các quyền lợi sau:

Chú thích ảnh
Tư vấn BHXH, BHYT cho người lao động tại Đồng Tháp.

Chế độ thai sản

- Đối tượng gồm: Lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con.

- Điều kiện hưởng: Có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Mức trợ cấp là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ.

Chế độ hưu trí

- Điều kiện hưởng

+ Từ ngày 01/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

+ Đủ tuổi nghỉ hưu: Kể từ ngày 1/1/2025

Nam: Đủ 61 tuổi 3 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028.

Nữ: Đủ 56 tuổi 8 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 04 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

+ Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 01/01/2021 và đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, trừ trường hợp người lao động (NLĐ) có nguyện vọng hưởng lương hưu theo quy định nêu trên.

- Mức hưởng:

Chú thích ảnh

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Lao động nam là 20 năm. Trường hợp thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, tỷ lệ hưởng bằng 40% tương ứng 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Lao động nữ là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ cả nam và nữ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Trường hợp có thời gian đóng BHXH theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng BHXH ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25%.

- Trợ cấp 1 lần: Lao động nam có thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp 1 lần:

Mức hưởng trợ cấp 1 lần = 0,5 x Mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục đóng BHXH thì:

Mức trợ cấp = 2 x Mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đến thời điểm nghỉ hưu

BHXH một lần

- Điều kiện hưởng: Đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau:

(a) Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.

(b) Ra nước ngoài để định cư.

(c) Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

(d) Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

(đ) Sau 12 tháng không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (đối với NLĐ có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025).

- Mức hưởng được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng BHXH

Trong đó, cứ mỗi năm đã đóng BHXH được:

+ 1,5 lần mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

+ 2 lần mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp, thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm, mức hưởng bằng số tiền đã đóng nhưng không quá 2 lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

+ Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ không bao gồm số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm (c) và (d) nêu trên.

Trợ cấp hằng tháng

- Điều kiện: Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

- Mức hưởng:

+ Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của NLĐ. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội.

+ Trường hợp thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng tính theo thời gian đã đóng BHXH không đủ để được hưởng trợ cấp hằng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì NLĐ được đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

+ Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và được hưởng một lần trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện theo quy định.

+ Người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được NSNN đóng BHYT.

Chế độ tử tuất

- Trợ cấp mai táng

+ Điều kiện: Những người sau đây khi chết:

Người có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên.

Người đang hưởng lương hưu, tạm dừng hưởng lương hưu.

+ Đối tượng hưởng: Tổ chức, cá nhân lo mai táng

+ Mức hưởng: 10 lần mức tham chiếu tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết.

- Trợ cấp tuất một lần

Chú thích ảnh

Được cấp thẻ BHYT

Người tham gia BHXH tự nguyện khi hưởng lương hưu sẽ được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT.

Được điều chỉnh lương hưu

Lương hưu, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người dân Tuyên Quang thành kính tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Người dân Tuyên Quang thành kính tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Chiều 14/10, dọc các tuyến đường tỉnh Tuyên Quang, đông đảo người dân, cựu chiến binh, học sinh và cán bộ, chiến sĩ cầm cờ Tổ quốc, thành kính chờ đón đoàn xe đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Chiều 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).

Từ tiếng nói hội viên đến những giải pháp thiết thực vì phụ nữ

Từ tiếng nói hội viên đến những giải pháp thiết thực vì phụ nữ

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), chiều 14/10, tại phường Đồng Hới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại “Lắng nghe hội viên, phụ nữ nói” năm 2026.

Quảng Trị: Lốc xoáy gây thiệt hại cho hộ kinh doanh ven biển

Quảng Trị: Lốc xoáy gây thiệt hại cho hộ kinh doanh ven biển

Ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 6 giờ ngày 14/10, lốc xoáy xuất hiện tại khu vực bãi biển Thái Lai, thôn Bắc Vĩnh Thái, khiến nhiều mái che, mái lợp của các cơ sở kinh doanh dịch vụ bị tốc, hư hỏng.