Chính quyền địa phương 2 cấp: Sớm khắc phục những hạn chế ban đầu

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ nỗ lực sớm khắc phục những hạn chế ban đầu trong hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ngày 5/11, phát biểu kết luận Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết, sau 4 tháng đi vào hoạt động, chính quyền địa phương 2 cấp ở thành phố cơ bản thông suốt và phát huy tốt hiệu quả, giảm bớt tầng nấc trung gian trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, chính quyền địa hai cấp bước đầu đi vào hoạt động nên chưa thể đồng bộ, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chưa kịp thời, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng kết nối đồng bộ.

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ nỗ lực sớm khắc phục những hạn chế ban đầu trong hoạt động chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể, thành phố tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng nhiệm vụ, hiểu rõ công việc; biệt phái cán bộ ở các sở, ngành về các xã, phường nhất là xã, phường còn khó khăn trong hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Cần Thơ có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã. Trong đó, có 30 phường, 65 xã hình thành sau sắp xếp và 8 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Tân Lộc, các xã Trường Long, Thạnh Phú, Thới Hưng, Phong Nẫm, Mỹ Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố Cần Thơ 10 tháng của năm và ước năm 2025 đạt kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt khá, các khu vực đều có mức tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị lớn được đẩy nhanh tiến độ (cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các tuyến đường tỉnh; các nút giao thông trọng điểm, hạ tầng khu công nghiệp, các dự án hạ tầng năng lượng…).

Sản xuất công nghiệp của Cần Thơ phục hồi, duy trì chỉ số tăng 10%; thương mại, dịch vụ tăng trưởng tốt đúng kịch bản phấn đấu; sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lúa 4,7 triệu tấn, thủy sản đạt hơn 780 nghìn tấn. Nhiều vùng sản xuất tập trung, VietGAP, GlobalGAP được mở rộng; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả.

Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán được Chính phủ giao đến 20/10/2025 của Cần Thơ đạt gần 82%% dự toán Trung ương giao và đạt gần 77% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố đến hết ngày 23/10/2025 đạt gần 35% so với Thủ tướng Chính phủ giao; đạt hơn 36% so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao; phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao.

Phạm Hậu Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.