Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 'liêu xiêu' vì cáo buộc của trùm mafia

Việc một tên trùm mafia Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chính phủ nước này thông đồng với băng nhóm tội phạm đã đẩy Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu vào “ghế nóng”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

Kênh DW (Đức) đưa tin tên trùm mafia Sedat Peker đã công khai cáo buộc các lãnh đạo chính phủ. Hắn đăng 5 video lên YouTube, nói rằng các chính khách cấp cao đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền có dính líu tới nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Những đoạn video này được lan truyền và trở thành tâm điểm gây chú ý. Bản thân Peker cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong nhều năm đã lảng tránh không động đến hắn. Thậm chí Peker còn nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu tiết lộ thông tin hắn đang bị các nhà chức trách điều tra. Theo Peker, tiết lộ này khiến hắn chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tránh bị khởi tố.

Chính phủ đương nhiệm đã bác bỏ điều tra về các cáo buộc của Peker. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ đảng đối lập yêu cầu Bộ trưởng Soylu phải từ chức. Do không có điều tra toàn diện về cáo buộc, dư luận Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chưa thể xác thực được thông tin mà tên trùm Peker đưa ra.

Sau nhiều tuần phớt lờ sự việc, cuối cùng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp nội các gần đây lên tiếng nhận định: “Thật buồn khi một số người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chấp nhận sự hỗ trợ từ mafia. Giống như các tổ chức khủng bố, tội chức tội phạm chính là những con rắn độc”.

Nhưng ông Ibrahim Uslu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Ankara (ANAR) đánh giá phát biểu của ông Erdogan được đưa ra quá muộn màng. Theo ông Ibrahim Uslu, đảng AKP phải có hành động rõ ràng và dứt khoát đối với những tổ chức tội phạm.

Các cuộc khảo sát cho thấy cáo buộc của Peker đã ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ tín nhiệm của chính phủ đương nhiệm. Công ty Metropoll đã thực hiện khảo sát và thu được kết quả tỷ lệ ủng hộ AKP giảm 33% so với tháng 6/2018. Tổng thống Erdogan nay chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ 40%, đứng sau các thị trưởng Ankara cùng Istanbul là Mansur Yavas và Ekrem Imamoglu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu. Ảnh: DW

Theo ông Ibrahim Uslu, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Erdogan suy giảm bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế và dịch COVID-19 Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Uslu cho rằng phát biểu của tên Peker không ảnh hưởng trực tiếp nhưng cũng tác động đến lòng tin của dư luận với chính phủ về mặt dài hạn.

Tuy nhiên, ông Baris Doster tại Đại học Marmara cho rằng video của tên trùm mafia Peker sẽ có ảnh hưởng lớn và tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền AKP sẽ giảm mạnh.

Vụ việc khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ nhớ lại sự kiện trong thập niên 90 của thế kỷ trước khi truyền thông địa phương đưa ra nhiều nghi vấn quan chức chính phủ cấp cao có dính líu với tội phạm. Một số vụ ám sát và mất tích liên quan đến chính giới khi đó đều được cho do tổ chức tội phạm giật dây.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.