Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì lau tay vào áo sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc

Hành động của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. 
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 21/5 có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik (Nga), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng ở Washington hôm 21/5. Trong một thông báo trên Twitter, bà Harris cho biết tại cuộc gặp song phương, cả hai cùng thảo luận về vấn đề y tế toàn cầu, vấn đề Triều Tiên, tình hình di cư từ các quốc gia Trung Mỹ gồm Guatemala, El Salvador và Honduras, cùng nhiều vấn đề nổi cộm khác.

"Chúng tôi hy vọng được hợp tác với Tổng thống Moon Jae-in để giải quyết những thách thức mà Mỹ - Hàn Quốc đang phải đối mặt", bà Harris viết trên Twitter.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bị máy quay ghi lại khoảnh khắc bà vội lau tay vào vạt áo vest ngay sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc.

Đoạn video này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây ra làn sóng chỉ trích nhắm vào bà Harris. Nhiều người cho rằng hành động của bà, dù vô tình hay cố ý, cũng vô cùng thiếu tôn trọng nhà lãnh đạo Hàn Quốc. 

Video: Phó tổng thống Mỹ vội lau tay vào vạt áo sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc (Nguồn: Youtube):

"Đây là hành động của Phó Tổng thống Mỹ sao?", một người dùng Twitter nhận định. "Liệu bà có biết rằng các camera đang ghi lại mọi hành động của bà không?", một tài khoản bình luận trên Twitter. 

"Phó Tổng thống Kamala Harris lau tay sau khi bắt tay Tổng thống Moon ư! Thật là xấu hổ", một người khác không đồng tình.

Thậm chí, một số người cho rằng nếu đây là hành động của một thành viên của đảng Cộng hòa, họ sẽ bị lên án là "phân biệt chủng tộc" ngay lập tức.

"Nếu đây là thành viên Cộng hòa, chắc chắn hành động này sẽ không chỉ bị lên án vì thiếu tôn trọng mà còn là phân biệt chủng tộc", một tài khoản Twitter bình luận.

Tuy nhiên, một số người khác cho rằng Phó Tổng thống Mỹ có thể chỉ đơn giản là "nạn nhân" của căn bệnh sợ virus đang bao trùm khắp thế giới trong đại dịch COVID-19.

"Chúng ta đang sống trong đại dịch COVID-19. Tôi cũng rửa tay ngay lập tức sau khi chạm vào người khác", một người dùng Twitter cho biết.

Hiện Phó Tổng thống Harris vẫn giữ im lặng về thông tin này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.