Tình báo Mỹ: Các nhà khoa học phòng thí nghiệm Vũ Hán từng có triệu chứng như mắc COVID-19

Mùa Thu 2019, ba nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) đã nhập viện điều trị vì có các triệu chứng “tương tự như COVID-19 và cúm mùa”.
Chú thích ảnh
Viện Virus học Vũ Hán trở thành tâm điểm trong các cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Ảnh: Global Times

Thông tin trên được tiết lộ trong một báo cáo của tình báo Mỹ do Tạp chí Phố Uôn (WSJ) thu thập mới đây.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin biết rõ về bản tài liệu này, thông tin về triệu chứng bệnh của các nhà khoa học Vũ Hán vẫn đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nghi ngờ đây là bằng chứng tin cậy ám chỉ nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, trong khi số khác lại cho rằng cần phải tiếp tục điều tra thêm để xác minh thêm.

Một nguồn tin giấu tên nói với WSJ: "Thông tin mà chúng tôi có được từ nhiều nguồn khác nhau. Nó rất chuẩn xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân các nhà nghiên cứu bị bệnh”.

Nguồn gốc của đại dịch COVID-19 khiến cả thế giới lao đao trong năm 2020 và sang năm 2021 vẫn luôn là chủ đề của các cuộc tranh luận ồn ào. Theo một báo cáo công bố hồi tháng 3 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus SARS-CoV-2 có thể lây sang người từ động vật.

Trước đó từng có giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm Vũ Hán (Trung Quốc). Tuy nhiên, theo kết luận báo cáo của một nhóm gồm 12 nhà khoa học quốc tế của WHO đến Vũ Hán điều tra, họ khẳng định "khó có khả năng" virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm và cho đến giờ vẫn chưa rõ nguồn gốc COVID-19.

Một trong những nhân vật vẫn luôn nghi ngờ COVID-19 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm là chuyên gia hàng đầu tại Mỹ về bệnh truyền nhiễm Tiến sĩ Anthony Fauci. Đầu tháng 5, ông vẫn một mực tuyên bố ông không tin COVID-19 là một sự phát triển tự nhiên và yêu cầu cần phải điều tra thêm để xác định nguồn gốc thực sự.

“Các nhà điều tra nói rằng virus có thể bắt nguồn từ một ổ chứa động vật sau đó lây nhiễm cho các cá thể, nhưng nó có thể là một cái gì đó khác, và chúng ta cần tìm ra điều đó. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi hoàn toàn ủng hộ bất kỳ cuộc điều tra nào xác minh nguồn gốc của virus SARS-CoV-2”, Tiến sĩ Fauci phát biểu.

Đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019 và sau đó là lan nhanh ra toàn cầu với sự gia tăng chóng mặt của các bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận trên 167 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có ít nhất 3,4 triệu trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.