Chính phủ tê liệt, Mỹ hủy đàm phán với EU

Vòng hai cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới đã bị hủy bỏ vì chính phủ Mỹ đóng cửa.

Vòng hai cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới đã bị hủy bỏ vì chính phủ Mỹ đóng cửa.

Chính phủ tê liệt, Mỹ hủy đàm phán với EU ảnh 1

Thông báo đóng cửa Rừng Quốc gia Angeles ở Los Angeles, California do vấn đề kinh phí. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, vòng đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 7/10 tới nhưng Ủy viên Thương mại châu Âu Karel De Gucht cho hay: Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đã nói rằng Mỹ không thể cử đoàn đại biểu đi dự nên đàm phán đã bị hủy.

Ông De Gucht cho rằng sự trì hoãn này là hết sức đáng tiếc, song cũng nhấn mạnh cả EU và Mỹ đều “mạnh mẽ cam kết nỗ lực hoàn tất tiến trình này”. Hai bên hy vọng sẽ sẵn sàng đưa ra các đề xuất trước tháng 1/2014 để chấm dứt những bất đồng sâu sắc liên quan đến hệ thống các quy định.

Vòng đàm phán TTIP đầu tiên diễn ra hồi tháng 7 vừa qua ở Washington. Ngoài vòng đàm phán thứ hai bị hủy bỏ nói trên, vòng đàm phán thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Theo giới phân tích, vị thế toàn cầu của Mỹ trong mắt cả đồng minh lẫn kẻ thù đã bị hủy hoại nghiêm trọng do sự tê liệt của chính phủ Mỹ, điều đã buộc Tổng thống Barack Obama phải hủy bỏ một chuyến công du châu Á then chốt.

Một số nhà phân tích còn cảnh báo rằng với việc không có dấu hiệu về một giải pháp nhanh chóng nào, thì tình trạng chính phủ siêu cường lớn nhất thế giới này ngừng hoạt động sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.