Thêm nhiều cảnh báo về hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ

Bộ Tài chính Mỹ công bố nghiên cứu mới nhấn mạnh các ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế vĩ mô trong cuộc chiến trần nợ 16.700 tỷ USD, cho rằng việc Mỹ vỡ nợ có thể đẩy nước này lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái.
Trong một nỗ lực nhằm hối thúc các nhà lãnh đạo Quốc hội trước ngày 17/10 phê chuẩn việc tăng trần nợ quốc gia, Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/10 công bố nghiên cứu mới nhấn mạnh các ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế vĩ mô trong cuộc chiến trần nợ 16.700 tỷ USD, cho rằng việc Mỹ vỡ nợ có thể đẩy nước này lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Tài chính, cảnh báo khả năng Mỹ vỡ nợ nếu trở thành sự thực sẽ là một "thảm họa", tác động nghiêm trọng lên các thị trường tài chính, việc làm, chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Hậu quả là các thị trường tín dụng có nguy cơ bị đóng băng, giá trị đồng USD lao dốc, lãi suất tăng vọt, các hiệu ứng lan tỏa tiêu cực có thể tác động tới toàn cầu và theo đó sẽ "dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế mang âm hưởng của các sự kiện năm 2008 hoặc còn tồi tệ hơn”. Bộ Tài chính cũng cho rằng việc đóng cửa chính phủ đang diễn ra có thể gia tăng thêm rủi ro cho nền kinh tế Mỹ.
Thêm nhiều cảnh báo về hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ ảnh 1

Mỹ vỡ nợ nếu trở thành sự thực sẽ là một "thảm họa". Ảnh: Internet.

Ngoài ra, báo cáo cũng đánh giá bế tắc chính về trần nợ lần gần đây nhất vào năm 2011 để đề xuất giải pháp giải quyết cho bế tắc tới đây. Báo cáo khẳng định Chính phủ Mỹ chưa bao giờ thực sự lâm vào tình cảnh vỡ nợ do thất bại trong nâng trần nợ công, tuy nhiên thừa nhận rằng không thể đưa ra bất kỳ dự báo chính xác nào và khả năng thảm họa xảy ra là vẫn có. Nhận định về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew cho biết Bộ của ông gần như đã làm hết khả năng xung quanh vấn đề trần nợ, đồng thời hối thúc chính quyền tăng trần nợ trước ngày 17/10 để đảm bảo chi trả cho tất cả các hóa đơn thanh toán. Cùng ngày, phát biểu trước thềm Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô Washington DC, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cảnh báo sự leo thang trong các tranh cãi về ngân sách của Chính phủ Mỹ sẽ gây phương hại đến nền kinh tế toàn cầu, đồng thời hối thúc giới chức nước này nhanh chóng tháo gỡ bất đồng để đi đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ công. Bà Lagarde nhấn mạnh việc nâng trần nợ công của Mỹ trước hạn chót ngày 17/10 là một “nhiệm vụ tối quan trọng” bởi bên cạnh tác động tiêu cực từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, thất bại trong nâng trần nợ sẽ phá hoại nghiêm trọng không chỉ nền kinh tế Mỹ mà còn toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tổng Giám đốc IMF cũng cho rằng đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ đã bị chậm lại do các cắt giảm ngân sách quá vội vàng. Theo bà Lagarde, mặc dù kinh tế các hộ gia đình tại Mỹ đang khá hơn, thị trường địa ốc có phần sáng sủa hơn và động lực thành phần kinh tế tư nhân đang mạnh trở lại, song tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 của Mỹ dự báo sẽ chỉ đạt dưới 2% do có quá nhiều điều chỉnh tài khóa và điều này sẽ làm tốc độ tăng trưởng chậm lại vào năm tới ở mức trên 1 điểm %. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ và tuyên bố của Tổng Giám đốc IMF Lagarde được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ bước sang ngày thứ tư một phần chính phủ liên bang phải dừng hoạt động do những bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề ngân sách. Liên quan đến vấn đề này, trong bài phát biểu tại khu ngoại ô Washington D.C ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi biểu quyết một dự thảo ngân sách nhằm kết thúc tình trạng khó khăn tài chính hiện tại và chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ trích Chủ tịch Hạ viện John Boehner, cho rằng vị chính khách này có thể tái khởi động chính phủ và đưa hàng trăm nghìn người trở lại làm việc "chỉ trong vòng 5 phút" bằng việc thông qua một ngân sách hoạt động tạm thời mà không cần một điều kiện ràng buộc mang tính thiên vị nào. Tổng thống Obama cũng cảnh báo rằng nếu vỡ nợ, kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái và toàn bộ thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Trước đó, ngày 3/10, trong cuộc họp kéo dài một giờ giữa Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo chóp bu của hai đảng tại Quốc hội, hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ nhằm mở lại một bộ phận công sở liên bang bị đóng cửa từ hôm 1/10, với những tác động nhìn thấy không chỉ trên khắp nước Mỹ mà cả với bên ngoài. Các chuyên gia cảnh báo, việc đóng cửa các công sở liên bang nếu kéo dài một tuần có thể làm giảm 0,2 điểm % đến 0,4 điểm % tốc độ tăng GDP của Mỹ.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.