Chính phủ Pháp ủng hộ kế hoạch sáp nhập Renault-Fiat Chrysler

Chính phủ Pháp đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch sáp nhập giữa hãng sản xuất ô tô Pháp Renault với hãng sản xuất ô tô Fiat Chrysler Automobiles (FCA) liên doanh của Italy và Mỹ. Thương vụ này có thể tạo ra nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Renault và Fiat. Ảnh: theguardian.com

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye ngày 27/5 xác nhận trên nguyên tắc chính phủ ủng hộ kế hoạch, song cho biết nội dung của thỏa thuận sáp nhập này phải hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Renault và cho công nhân của Renault. Chính phủ Pháp là cổ đông lớn nhất của Renault với 15% cổ phần.

Trước đó, Pho Thủ tướng Italy Matteo Salvini tuyên bố kế hoạch này là tin tốt cho Italy nếu nói giúp Fiat tăng trưởng, song điều quan trọng hơn cả là duy trì được việc làm.

Áp lực hợp nhất trong các nhà sản xuất ô tô gia tăng tỉ lệ thuận với các thách thức về điện khí hóa, các quy định về khí thải và các công nghệ mới đắt tiền đầu tư cho các phương tiện giao thông tự vận hành và có thể kết nối với các thiết bị khác. Theo FCA, các cổ đông của hãng này sẽ sở hữu 50% cổ phần của liên doanh sau sáp nhập, trong khi cổ đông Renault sở hữu phần còn lại.

Sau khi thông tin trên được công bố, cổ phiếu của Fiat Chrysler đã tăng 19%, trong khi của Renault tăng 17%.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.