Pháp điều tra tiệc cưới xa xỉ của cựu Chủ tịch tập đoàn Renault

Bê bối tài chính liên quan ông Carlos Ghosn - người từng đứng đầu liên minh sản xuất ô tô gồm hãng Renault của Pháp và hai hãng Nissan, Mitsubishi của Nhật Bản - đã dẫn đến việc các tập đoàn đồng loại xem xét lại cách quản lý và lối sống của ông trong doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Ông Carlos Ghosn, khi giữ chức Chủ tịch Nissan, phát biểu trong cuộc họp báo tại Yokohama, Nhật Bản ngày 12/5/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Renault bắt đầu rà soát sổ sách tài chính của tập đoàn dưới thời ông Ghosn, sau khi doanh nhân 65 tuổi này bị bắt ở Tokyo (Nhật Bản) tháng 11/2018 vì các cáo buộc gian lận tài chính. Các công tố viên Pháp ngày 11/3 cũng đã mở một cuộc điều tra về tiệc cưới xa hoa của cựu Chủ tịch Renault tổ chức tại Cung điện Versailles (Pháp) hồi cuối năm 2016. 

Ông Ghosn và người vợ thứ 2 của ông là bà Carole đã tổ chức một bữa dạ tiệc với chủ đề Nữ hoàng Marie Antoinette tại Cung điện Versailles tối 8/10/2016, trong đó nhiều khách mời thuộc giới giải trí được yêu cầu có phục trang đúng với thời kỳ của Nữ hoàng Marie Antoinette (năm 1774 - 1792). Một phần chi phí của đám cưới xa hoa này được cho là đã "đẩy" trách nhiệm thanh toán sang Renault.

Tháng trước, tập đoàn Renault cho biết Cung điện Versailles đã cho ông Ghosn thuê địa điểm tổ chức tiệc cưới với mức phí 50.000 euro (khoảng 56.000 USD) theo một thỏa thuận tài trợ được ký vài tháng trước đó. Tuy nhiên, khoản tiền này có thể đã lạm dụng các nguồn lực của công ty cũng như trốn thuế, nếu các khoản phúc lợi bằng hiện vật không được khai báo với nhà chức trách Pháp.

Trong khi đó, Cung điện Versailles cho biết tập đoàn Renault đã ký hợp đồng tài trợ trị giá 2,3 triệu USD với cung điện này tháng 6/2016. Theo các điều khoản thỏa thuận, Renault có thể được hưởng lợi từ việc vào tham quan Versailles và các dịch vụ khác với trị giá tối đa 25% giá trị thỏa thuận, ở trường hợp này cụ thể khoảng 575.000 euro.

Phản ứng trước loạt thông tin trên, luật sư của ông Ghosn ở Pháp Jean-Yves Le Borgne cho biết thân chủ của ông sẵn sàng hoàn trả số tiền tiệc cưới mà Renault đã "gánh đỡ". Ông Le Borgne cho biết ông Ghosn "không biết rằng ông đang mắc nợ do ông không được lập hóa đơn. Ông ấy nghĩ đó là sự miễn phí".

Ông Carlos Ghosn vốn được xem là nhân vật quyền lực nhất nhì ngành sản xuất ô tô thế giới. Tuy doanh nhân này đã bác bỏ mọi cáo buộc gian lận tài chính, nhưng hiện tại cả Renault, Nissan và Mitsubishi đều đã bãi nhiệm chức chủ tịch công ty của ông.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.