Chiều 28/12, chứng khoán châu Á nối gót đà tăng của Phố Wall

Hưởng ứng đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều 28/12, khi các nhà đầu tư nhận định sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron sẽ không làm chệch đà phục hồi kinh tế.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số KOSPI tăng điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Sự xuất hiện của biến thể mới đã khiến số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tăng mạnh khivới các quốc gia khôi phục chính sách đóng cửa, các hãng hàng không hủy hàng nghìn chuyến bay. Theo nhà phân tích Patrick O'Hare của trang phân tích tài chính Briefing.com, có trụ sở tại Mỹ, thị trường cho rằng biến thể Omicron sẽ gây thiệt hại nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu và thời gian tác động cũng không kéo dài.

Trong phiên trước, chứng khoán Phố Wall đã ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ, với chỉ số S&P 500 tăng 1,4%  lên mức cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp trong khi chỉ số Dow Jones và Nasdaq tăng lần lượt 1% và 1,4%.

Chuyên gia Yoshihiro Okumura của đơn vị tư vấn đầu tư Chibagin Asset Management (Nhật Bản) cho biết các nhà đầu tư đã “thoải mái” mua vào cổ phiếu sau đà tăng của chứng khoán Mỹ phiên trước. Theo chuyên gia này, mặc dù các nhà đầu tư lo ngại về biến thể Omicron, song họ kỳ vọng vào đà phục hồi kinh tế trong năm tới.

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 1,4% lên 29.069,16 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.630,11 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 0,24% lên 23.280,56 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 27/12, chỉ số VN - Index tăng 5,51 điểm (0,37%) lên 1.494,39 điểm, trong khi HNX - Index tiến 8,64 điểm (1,92%) lên 458,05 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.