Chứng khoán sáng 27/12: Nhóm ngân hàng 'đỡ' thị trường

Sau khi tăng mạnh lúc mở cửa phiên sáng 27/12, các chỉ số đảo chiều giảm điểm giữa phiên và lại dần hồi phục vào cuối phiên.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhìn chung diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay 27/12 khá "giằng co" với thanh khoản giảm sút so với những phiên sáng của tuần trước đó (từ 20 – 24/12). Cùng đó, mức tăng và giảm của các nhóm cổ phiếu không lớn khiến các chỉ số cũng gần như đi ngang.

Nhóm ngân hàng diễn biến tích cực hơn phần còn lại của thị trường chung, là trụ đỡ chính của thị trường trong phiên sáng nay. Theo đó, ACB, BID, CTG, EIB, HDB, PGB, SHB, SGB, TPB, TCB… ở chiều tăng giá; trong đó, EIB tăng hết biên độ lên giá trần.

Cùng với nhóm ngân hàng, các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng đồng loạt tăng giá, dù mức tăng không lớn. Cụ thể, SSI, SHS, VND, MBS, VCI, HCM , CTS, FTS… ở chiều tăng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 13 mã giảm giá và 15 mã tăng giá, 2 mã đứng ở tham chiếu.

Các mã giảm giá như: FPT, GVR, HPG, MWG, NVL, PDR, PNJ, VHM, VJC, VRE… Trong khi đó, VIC, SAB, POW, PLX, MSN, KDH, GAS, BVH… ở chiều tăng giá. Tuy nhiên, mức tăng và giảm của các cổ phiếu trong nhóm VN30 cũng không lớn.

Khối ngoại sáng nay mua ròng nhẹ với gần 157 tỷ đồng trên HOSE và gần 4,3 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi bán ròng 101,66  tỷ đồng trên HNX.

Cuối phiên sáng 27/12, VN-Index tăng 0,56 điểm lên 1.477,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 437 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.884,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 155 mã tăng giá, 284 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,45 điểm lên 446,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.565 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 131 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm nhẹ 0,06 điểm xuống 110,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 59,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.388 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng giá, 150 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.

Trên thế giới, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm nhẹ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 27/12 do giới đầu tư lo ngại về tác động kéo dài của biến thể Omicron.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,22% xuống 28.719,67 điểm.

Tiếp nối xu hướng đi xuống của thị trường, chỉ số KOSPI của thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,14% xuống 3.008,25 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,25% lên 3.626,96 điểm. Còn thị trường Hong Kong của Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.