Chiều 26/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Tính đến chiều 26/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, tổng số giữ nguyên 270 trường hợp.
Chú thích ảnh
Xét nghiệm virus SARS–CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 52.196 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 325; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.836; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.035 trường hợp.

Chú thích ảnh

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca bệnh đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 là13 ca, số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với virus SARS-CoV-2 là 3 ca.

Chú thích ảnh

Ngày 27/4, theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnhTP Hồ Chí Minh, trong số các bệnh nhân COVID-19 nặng, có bệnh nhân 91 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM hiện có dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định, không sốt, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, kết quả xét nghiệm PCR ngày 25/4 dương tính, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO (lọc máu), tiên lượng còn nặng.

Chú thích ảnh

Tại TP. Hồ Chí Minh, đã có 53/54 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh, chỉ còn trường hợp Bệnh nhân 91 đang điều trị.

Đến nay, TP.HCM đã qua 19 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới COVID-19. Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố còn 28 trường hợp.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.