Chiều 23/6, chứng khoán châu Á đi xuống sau một loạt đợt tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch chiều 23/6, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống, sau khi một loạt đợt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương làm dấy lên những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số KOSPI giảm điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,5% xuống 32.781,54 điểm; còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,7% xuống 18.889,97 điểm.

Hiện nay, thị trường đang hướng sự chú ý vào Nhật Bản sau khi các số liệu lạm phát cao hơn dự báo làm dấy lên đồn đoán về khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể chuyển hướng chính sách tiền tệ cực lỏng.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất đã đem lại sự lạc quan cho thị trường chứng khoán trong nửa đầu tháng 6. Tuy nhiên, cảnh báo mới đây từ Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc tiếp tục tăng lãi suất đã khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn.

Ngày 21/6, phát biểu trên tại phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed dự kiến tiếp tục tăng lãi suất nhưng với tốc độ chậm hơn.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 22/6 đã quyết định nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trước nhiều thông tin cho thấy tình hình lạm phát cao tại nước này sẽ kéo dài lâu hơn. Cụ thể, BoE đã nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm từ 4,5% lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 2008 và đợt nâng lãi suất này cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. 

Cùng ngày 22/6, Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ (SNB) thông báo quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 1,75%. Đây là lần tăng thứ năm liên tiếp và được xem là động thái nhằm xử lý các vấn đề liên quan tới tình trạng lạm phát ở quốc gia châu Âu này.

Chuyên gia Kristina Hooper tại công ty quản lý đầu tư Invesco cho biết hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay có nguy cơ gây ra một "cuộc suy thoái đáng kể". Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng mối đe dọa suy thoái đã lắng xuống, khi thị trường lao động phục hồi và lạm phát chậm lại.

Tại thị trường Việt Nam, chiều 23/6, chỉ số VN-Index tăng 0,36% lên 1.129,38 điểm. Trong khi, chỉ số HNX-Index giảm 0,16% xuống 231,54 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.