Các sàn chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên chiều 20/6

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên chiều 20/6 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) cắt giảm lãi suất ở mức thấp hơn dự báo.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei (dưới) tại Tokyo, Nhật Bản ngày 19/5/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Động thái này của PBoC làm thị trường thêm lo ngại về sức phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,6% xuống 19.594,76 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.240,36 điểm. Các thị trường chứng khoán Seoul, Singapore, Đài Bắc, Mumbai, Bangkok, Manila và Jakarta cũng đều giảm điểm. Đáng chú ý, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,1% lên 33.388,91 điểm, trong khi thị trường Sydney và Wellington cũng đi lên.

Ngày 20/6, PBoC đã giảm thêm 2 loại lãi suất cho vay quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo đó, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm (LPR) được điều chỉnh giảm 10 điểm cơ bản xuống 3,55%, trong khi kỳ hạn 5 năm cũng giảm từ 4,3% xuống 4,2%. 

Chuyên gia Robert Carnell tại ING nhận định rằng việc cắt giảm lãi suất của PBoC ở mức quá nhỏ nên sẽ không có tác dụng gì nhiều để thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước các nhà lập pháp Mỹ trong tuần này để dò đoán kế hoạch lãi suất và tình trạng của nền kinh tế này.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 20/6, VN-Index tăng 6,32 điểm lên 1.111,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 695,5 triệu đơn vị, tương ứng trên 13.611,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 298 mã tăng giá, 127 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

Vân Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.