Chứng khoán châu Á phần lớn giảm phiên 21/6

Các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm trong phiên 21/6, “nối gót” đà giảm trên phố Wall trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Đà giảm trong phiên này kéo dài do các nhà đầu tư không ấn tượng với những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất mới ít hơn dự kiến.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 33.575,14 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2% xuống 19.218,35 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,3% xuống 3.197,90 điểm.

Ba chỉ số chính của Mỹ cũng như thị trường chứng khoán châu Âu đều đóng phiên 20/6 trong vùng đỏ và các nhà đầu tư châu Á cũng có tâm trạng tương tự.

Chứng khoán Sydney, Wellington, Seoul, Manila và Bangkok cũng giảm điểm, còn chứng khoán Singapore, Đài Bắc và Mumbai tăng.

Chứng khoán London sụt giảm sau dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh trong tháng 5/2023 không đổi, so với các dự báo giảm trước đó. Các số liệu được đưa ra một ngày trước khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa khi chật vật trong cuộc chiến chống giá cả tăng mạnh.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Washington, nơi Chủ tịch Fed Powell sẽ điều trần trước Quốc hội. Những bình luận của ông Powell sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm manh mối về hướng đi của Fed trong việc kiềm chế lạm phát tăng vọt bằng các đợt tăng lãi suất.

Tuần trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất sau khi tăng 10 lần liên tiếp, nhưng phát tín hiệu tăng lãi suất nhiều hơn để kiểm soát giá cả.

Thị trường hồi hộp chờ phiên điều trần của ông Powell do những diễn biến gây thất vọng từ Trung Quốc trong tuần này, khi những động thái cố gắng vực dậy nền kinh tế của nước này ít hơn dự kiến của thị trường.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã giảm lãi suất chuẩn kỳ hạn 5 năm khoảng 10 điểm cơ bản hôm 20/6, thấp hơn mức 15 điểm như dự kiến.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 6,74 điểm (0,61%) lên 1.118,46 điểm. Còn chỉ số HNX-Index tăng 3 điểm (1,31%) lên 231,77 điểm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.