Chiến tranh thương mại với Trung Quốc có lợi cho một số ngành ở Mỹ

Công ty dịch vụ tài chính Cowen & Company của Mỹ ngày 13/7 công bố báo cáo cho hay dù căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ với một vài đối tác thương mại có thể làm tổn thương các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, song một số ngành đã sẵn sàng đương đầu hoặc thậm chí là phát triển mạnh.
Chiến tranh thương mại với Trung Quốc có lợi cho một số ngành ở Mỹ ảnh 1

Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Mỹ. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Trong báo cáo trên, các chuyên gia phân tích của Cowen cho rằng việc điều chỉnh thuế gần đây của Trung Quốc rõ ràng có lợi cho các nhà bán lẻ cao cấp. Trung Quốc chỉ tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Mỹ, song lại giảm thuế đối với hàng may mặc, mỹ phẩm, hàng gia dụng và đồ trang sức. Theo Cowen, mức thuế đánh vào các mặt hàng trang sức giảm đặc biệt có lợi cho các công ty như Tiffany & Co, vì 16% doanh thu của công ty này đến từ Trung Quốc.

Các ngành khác, bao gồm các ngân hàng, nhà hàng và các nhà bán lẻ giá rẻ, dường như cũng ít bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc thậm chí có thể hưởng lợi theo những điều kiện nhất định.

Chẳng hạn như các ngân hàng không phụ thuộc trực tiếp vào hoạt động xuất-nhập khẩu, do đó rủi ro lớn nhất của nhóm này sẽ là kinh tế giảm tốc nếu cuộc chiến thương mại kéo dài. Các nhà hàng cũng “miễn nhiễm” với thuế quan vì hầu hết nguồn thực phẩm cung cấp cho họ đều từ các nguồn trong nước.

Trong khi đó, tranh chấp thương mại đang diễn ra khiến giá ngũ cốc sụt giảm, qua đó có thể làm tăng hoạt động chăn nuôi, khi lượng gia súc và gia cầm nhiều lên sẽ khiến giá bán trên thị trường giảm xuống. Kết quả là các cửa hàng bán đồ ăn nhanh có thể sẽ giảm giá bán. Kịch bản này sẽ có lợi cho các chuỗi bán đồ ăn nhanh như McDonald's Corp và Taco Bell, thuộc sở hữu của Yum Brands Inc.

Các nhà bán lẻ giá rẻ cũng có được “chỗ đứng” tốt khi căng thẳng thương mại tăng lên. Doanh thu của Walmart Inc và Costco Wholesale Corp tăng hơn 50% từ các cửa hàng tạp hóa, mà không bị ảnh hưởng bởi sức ép thuế. Ngoài ra, các nhà bán lẻ này cũng được hưởng lợi khi người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm giá rẻ trong trường hợp kinh tế suy giảm. Kịch bản tương tự cũng sẽ diễn ra với các nhà bán lẻ có thể điều chỉnh giá bán như TJX Companies Inc, Ross Stores Inc và Burlington Stores Inc.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.