Chiến sự Nga – Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng

Tối 25/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine tiếp tục không kích trên diện rộng. Trong khi đó, phía Nga cũng tiến hành một loạt không kích vào các khu vực trọng yếu của Ukraine.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không của Nga đã phá hủy và đánh chặn 39 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trên 7 khu vực của Nga chỉ trong một đêm.

Theo đó, 24 UAV đã bị phá hủy tại khu vực vùng Rostov, 5 chiếc ở vùng Bryansk, 3 chiếc trên vùng Belgorod, 3 chiếc trên vùng Kursk, 1 chiếc trên vùng Oryol, 1 chiếc trên vùng Voronezh và 2 chiếc trên vùng Crimea.

Tờ Sputnik dẫn lời một nguồn tin thạo tin cho biết,  phía Nga được cho là có kế hoạch thực hiện các cuộc không kích trong đêm ngày 26/11 nhắm vào các cảng Belgorod-Dniester và Ilyichevsk ở Odessa của Ukraine thuộc khu vực Biển Đen.

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm ngày 24/11, lực lượng phòng không nước này cũng đã bắn hạ 8 tên lửa đạn đạo, 6 quả bom thông minh từ JDAM và 45 UAV được phóng đi từ phía Ukraine.

Trong khi đó, theo tờ Kiev Post của Ukraine, Tổng cục Tình báo Trung ương Ukraine (HUR) đã điều khiển loạt UAV để tấn công một cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở vùng Kaluga của Nga. Cuộc tấn công được tiến hành vào khoảng 00h30 sáng ngày 25/11 (theo giờ địa phương), một loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra sau các cuộc tấn công bằng UAV kamikaze vào cơ sở này.

Mục tiêu của cuộc tấn công là kho dầu KalugaNeftProduct của Rosneft - nơi đóng vai trò hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đây là khu vực cách biên giới Ukraine hơn 500 km về phía Đông Bắc.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận rằng các đơn vị của HUR đã phối hợp với các bộ phận khác của Lực lượng phòng vệ đã tấn công một số cơ sở quan trọng ở các vùng Bryansk, Kaluga và Kursk của Nga. Phía Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, hệ thống phòng không của nước này đã vô hiệu hóa 23 UAV trên nhiều khu vực như vùng Kursk, Bryansk và Belgorod giáp biên giới Ukraine ngày trong đêm.

Theo Reuters, các quan chức Ukraine ngày 25/11 xác nhận, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa và UAV tấn công nhiều khu vực như thủ đô Kiev, thành phố Kharkiv ở miền Đông và Odesa ở phía Nam. Trong số 145 UAV được sử dụng trong đêm 24/11, Ukraine đã bắn hạ khoảng 70 chiếc và mất dấu số còn lại. Quân đội Nga được cho là đang tiến hành các cuộc tấn công vào đêm bằng tên lửa cũng như UAV "tự sát" giá rẻ và UAV "mồi nhử" giá rẻ nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine.

Tuần trước, Ukraine đã lần đầu tiên bắn tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất vào Nga sau khi được sự chấp thuận từ Washington. Một ngày sau đó, Kiev được cho là tiếp tục bắn tên lửa Storm Shadow do Anh viện trợ vào Nga.

Phía Nga cũng đã đáp trả bằng cách bắn tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới vào một tổ hợp công nghiệp - quân sự ở thành phố Dnipro của Ukraine. Moscow tuyên bố, đây là tên lửa thế hệ mới có tốc độ gấp 10 lần âm thanh và hiện tại không hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Sputnik, Kiev Post, Reuters)

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.