Ukraine sử dụng UAV đồng loạt tấn công nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga

Theo tờ Kiev post của Ukraine, ngày 25/11, Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công kho nhiên liệu ở Kaluga và nhiều khu vực khác của Nga gây ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, Cục Tình báo Trung ương Ukraine (HUR) đã điều khiển loạt UAV để tấn công một cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở vùng Kaluga của Nga. Nguồn tin tình báo quân sự của tờ Kiev post cho biết vào khoảng 00h30 đêm ngày 25/11 (theo giờ địa phương), một loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra sau các cuộc tấn công bằng UAV kamikaze vào cơ sở này.

Mục tiêu của cuộc tấn công là kho dầu KalugaNeftProduct của Rosneft - nơi đóng vai trò hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đây là khu vực cách biên giới Ukraine hơn 500 km về phía Đông Bắc.

Theo quân đội Ukraine, các UAV của HUR đã lần lượt bắn trúng mục tiêu dự định, gây ra sự tàn phá đáng kể, đồng thời cho thấy hệ thống phòng không của Nga đã dường như không thành công trong nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công trên.

Kênh Telegram Astra của Nga đã phát hiện ít nhất 8 UAV đã tấn công kho dầu KalugaNeftProduct ở Kaluga. Cuộc tấn công đã khiến 4 thùng nhiên liệu bị hư hại, gây ra hỏa hoạn. Đến nay, chưa có thông tin về thương vong được báo cáo.

Kênh Astra cũng đưa tin về một cuộc tấn công vào nhà máy sản xuất thiết bị Typhoon chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử tiên tiến phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự. Nhà máy này cũng sản xuất các thành phần cho hệ thống phòng không, thiết bị hàng không và tổ hợp tên lửa, đồng thời cũng bảo dưỡng và hiện đại hóa phần cứng quân sự được các lực lượng Nga sử dụng. Nhà máy Typhoon được cho là đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) vì sản xuất vũ khí cho quân đội Nga, bao gồm hệ thống tên lửa Bal-E và Rubezh-ME.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng các đơn vị của HUR đã phối hợp với các bộ phận khác của Lực lượng phòng vệ đã tấn công một số cơ sở quan trọng ở các vùng Bryansk, Kaluga và Kursk của Nga.

Về phía Nga, Thống đốc Kaluga Vladislav Shapsha tuyên bố rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 8 UAV trong khu vực, khiến các mảnh vỡ rơi xuống một doanh nghiệp công nghiệp.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng hệ thống phòng không của nước này đã vô hiệu hóa 23 UAV trên nhiều khu vực như vùng Kursk, Bryansk và Belgorod giáp biên giới Ukraine.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào các kho dầu của Nga là một phần trong chiến lược đang diễn ra của nước này nhằm làm suy yếu ngành dầu mỏ của Nga, tài sản kinh tế chính của nước này.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Kiev post, Moscow Times)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.