Chiến dịch 500 ngày đêm: Ninh Bình bàn giao hơn 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ tháng 5/2026 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai quật gần 3.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 72 nghĩa trang. Trong đó, số mẫu thu được là trên 2.700 mẫu.
Chú thích ảnh
Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tiếp tục triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Nam phường Duy Tiên, Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Tính đến nay, trên 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

Quá trình triển khai thực hiện công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện như: Tổ chức gặp mặt các thân nhân liệt sĩ có mộ trong nghĩa trang để phổ biến, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước; huy động các tổ chức quần chúng nhân dân trong việc thực hiện; tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc do việc quy tập và di chuyển mộ liệt sĩ qua nhiều giai đoạn khiến thông tin trên bia mộ, sơ đồ và hồ sơ lưu trữ không còn đầy đủ, gây khó khăn trong xác định vị trí và tổ chức khai quật. Hài cốt liệt sĩ sau thời gian dài bị phân hủy mạnh, khó phân biệt với dị vật, trong khi đây là công việc đặc thù “không thể làm lại lần thứ hai”…

Để triển khai lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định hướng dẫn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên lực lượng làm nhiệm vụ; căn cứ tình hình thực tiễn, thành lập mới, bổ sung các lực lượng để đảm bảo tiến độ chất lượng an toàn.

Chú thích ảnh
Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Nam phường Duy Tiên Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở: Y tế, Nội vụ, Công an tỉnh, các ban, ngành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện các khâu, các bước lấy mẫu, bảo đảm đầy đủ nguồn lực về kinh phí, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ; ưu tiên đầu tư, bổ sung các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh Ninh Bình thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 7.839 mộ chưa xác định được thông tin trong 250 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.