Chiến dịch 500 ngày đêm: Bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Sáng 2/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ thành phố Cần Thơ thực hiện nghi thức thắp hương tại buổi lễ. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026 về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thời gian qua, 2 đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

Ngay sau lễ dâng hương, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội. Toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân; qua đó, xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP. Cần Thơ và cán bộ, chiến sĩ thành phố thực hiện nghi thức thắp hương tại buổi lễ. 

Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức thực hiện lấy mẫu đầu tiên tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Trong số 807 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30/6, đơn vị đã hoàn thành công tác lấy mẫu và có 670 mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN.

Quá trình triển khai thực hiện công tác lấy mẫu cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, mưa nắng thất thường ảnh hưởng đến công tác khai quật lấy mẫu cũng như chất lượng lấy mẫu. Bên cạnh đó, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố được nâng cấp nhiều lần nên hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất cũng gây khó khăn trong công tác khai quật, lấy mẫu. Một số mộ đã cải táng lâu nên khi khai quật, hài cốt bị phân hủy nhiều, chất lượng hài cốt không đảm bảo để lấy mẫu. Tuy nhiên với vai trò, trách nhiệm cao, tổ lấy mẫu và các cán bộ chiến sĩ đã rất cẩn thận, chặt chẽ, chọn mẫu chất lượng để đi giám định ADN. Lực lượng lấy mẫu đã đoàn kết quyết tâm lấy mẫu vượt 15 ngày so với kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ đưa mẫu hài cốt đi giám định ADN. 

Cũng theo Thượng tá Tống Hùng Vinh, đối với các nghĩa trang còn lại, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã xây dựng kế hoạch và sẽ tiếp tục lấy mẫu ở Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn với 1.324 mộ chưa xác định danh tính, sau đó tiếp tục triển khai tại 15 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trong toàn thành phố với tổng số 17 nghĩa trang liệt sĩ sẽ được lấy mẫu trong đợt này.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.