Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Mặt trận giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak (Lào)

Chiều 16/7, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (Lào) do ông Sithon Keophouvong, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, chuyến thăm thể hiện sự đoàn kết, hữu nghị giữa hai Mặt trận cũng như mối quan hệ giữa hai địa phương.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do ông Sithon Keophouvong, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Champasak, những chia sẻ về công tác mặt trận, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, sẽ giúp hai bên có thêm kinh nghiệm trong các hoạt động, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố trong thời gian qua; chia sẻ công tác giảm nghèo bền vững, các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận Thành phố…

Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố trong thời gian qua có sự đóng góp của Mặt trận các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua các phong trào, cuộc vận động, Mặt trận đã huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực và đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ông Sithon Keophouvong cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận ở địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh; thông qua đó, tiếp tục tăng cường vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác của Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak, trên cơ sở mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào.

Theo ông Sithon Keophouvong, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động; đây chính là kinh nghiệm quý báu để tỉnh Champasak học hỏi trong quá trình phát triền kinh tế - xã hội.

Ông Sithon Keophouvong mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, có nhiều hợp tác hơn nữa nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak…

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.