Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tết chỉ tăng nhẹ

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 24/2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 chỉ tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá thực phẩm tăng cao nhưng do giá xăng dầu giảm nên đã giữ CPI tháng Tết tăng ở mức thấp.
Giá thực phẩm tăng mạnh nhất
Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá cho biết, tháng 2 là tháng Tết nên giá một số mặt hàng phục vụ Tết đều tăng giá. Chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,66% vì nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. Bên cạnh đó, các thương lái tập trung thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu gạo sang Indonesia và Philippines.
Trong nhóm các mặt hàng tính CPI, chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng mạnh nhất là 2,45% do các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng khá cao do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm phục vụ Tết tăng cao. Cụ thể, giá thịt lợn tăng 2,01%, giá thịt bò tăng 3,22%, giá thịt gà tăng 2,46%... Đặc biệt, giá rau tươi, rau khô và rau chế biến tăng 7,1% do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tết chỉ tăng nhẹ ảnh 1

Rau xanh sốt giá nhưng chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng nhẹ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, chỉ số giá thực phẩm do Tổng cục Thống kê đưa ra có thể chưa phản ánh được hết diễn biến giá cả trên thị trường. Bởi vì, trong thời điểm Tết vừa qua, nhiều mặt hàng thủy hải sản tươi sống, rau xanh tăng đến 30 - 40% so với tháng trước nhưng biến động giá thực phẩm theo công bố của Tổng cục Thống kê chỉ tăng 2,45%.
Bên cạnh nhóm thực phẩm thì nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng cụ thể như: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,98%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,15%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,45%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%; giáo dục tăng 0,26%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,71%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,8%.
Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, có 3 nhóm hàng giảm là nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,41%; giao thông giảm 3,96% và bưu chính viễn thông giảm 0,16%. Do đó, mức tăng CPI của tháng Tết chỉ là 0,42%, sau khi tháng 1 giữ nguyên so với tháng 12/2015.
Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, việc CPI tháng 2 tăng như vậy là bình thường, phản ánh đúng quy luật là CPI thường tăng vào tháng 1, tháng 2 và giảm vào tháng 3.
CPI sẽ tiếp tục tăng thấp
Ông Vũ Vinh Phú nhận định, trong tháng 3, xu hướng giá hàng hóa sẽ bình thường trở lại, cùng với tác động lan tỏa của việc giảm giá xăng dầu, CPI có thể sẽ tăng thấp hơn hoặc giảm.
Nhận định về giá thực phẩm hiện nay, ông Phú cho rằng hiện ở mức khá cao. “Giá thực phẩm hiện cao ở mức vô lý. Một phần bởi giá vận tải cao nhưng phần lớn do hệ thống phân phối bất hợp lý. Do đó, cần tổ chức lại hệ thống phân phối, sản xuất năng suất cao để hạ giá thành sản phẩm, giúp tăng sức mua”, ông Phú nói.
Dự báo CPI tháng 3, Vụ Thống kê giá cho biết có 2 yếu tố góp phần cho CPI giảm là giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm và giá lương thực thực phẩm cũng có xu hướng giảm do nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm.
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 2 là tháng Tết nên nhu cầu đi lại tăng cao làm cho giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 3,45%. Cụ thể, giá vé ô tô khách tăng 6,31% và vé tàu hỏa tăng 7,01%. Một số đơn vị kê khai tăng giá chiều đông khách (trước Tết chiều từ Nam ra Bắc, từ thành phố về nông thôn và sau Tết chiều ngược lại) từ 20- 60% so với giá vé bán ngày thường nhằm bù đắp phần chi phí cho phương tiện chạy chiều vắng khách. Trong khi đó giá xăng dầu liên tục giảm mạnh, điều này khiến dư luận bức xúc.
Với sự vào cuộc của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải nhằm thanh tra những đơn vị vận tải cố tình “ghìm” giá cước, sắp tới giá cước vận tải sẽ giảm, tác động giúp CPI tiếp tục ở mức thấp.
Thúy Hiền - Nam Hoàng

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.