Tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố ngày 25/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố ngày 25/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% ảnh 1

CPI tháng 5 tăng 0,2% .

So sánh cùng thời điểm với 3 năm gần đây, chỉ số CPI tháng 5/2014 đạt mức cao nhất (năm 2012, CPI tháng 5 tăng 0,18%, năm 2013 giảm 0,06%).

CPI tháng 5 tăng ở 11/11 nhóm trong rổ hàng hóa và dịch vụ chung với mức tăng từ 0,06-0,43%; trong đó, mức tăng nhẹ nhất thuộc về nhóm thuốc và dịch vụ y tế và tăng nhiều nhất là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng.

Nhận định về thị trường và giá cả tháng 5/2014, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá TCTK Nguyễn Đức Thắng cho biết, CPI tháng này tăng nhẹ là nhờ giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới khá ổn định; nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm khá dồi dào góp phần ổn định CPI. Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng, giá dịch vụ đồ uống ngoài gia đình như bia hơi, nước ngọt tăng nhẹ; giá vải, quần áo may sẵn mùa hè cũng tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 22/4/2014: giá xăng tăng 210 đồng/lít; giá dầu diezel tăng 170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 130 đồng/lít làm cho chỉ số giá xăng dầu tăng 0,41% so tháng trước. Trong tháng có ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 nên giá một số mặt hàng dịch vụ như ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ du lịch, dịch vụ giao thông công cộng tăng nhẹ.

Nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng cao nhất là do giá vật liệu xây dựng tăng 0,91%, giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,29% do bắt đầu vào mùa xây dựng nên nhu cầu xây dựng và chi phí vận chuyển tăng; giá điện sinh hoạt tăng 1,18%; giá nước sinh hoạt tăng 0,41% do nhu cầu sử dụng tăng vào mùa nắng nóng.

Trong tháng 5/2014, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%. Trong đó, lương thực giảm 0,51% so với tháng 4/2013 do vụ Đông Xuân đang vào thu hoạch rộ, sức ép cạnh tranh với gạo xuất khẩu nước ta lớn. Mặt hàng thực phẩm tăng 0,37% do trong tháng có ngày nghỉ lễ kéo dài.

Bên cạnh các mặt hàng tăng giá, nhóm thực phẩm cũng có các mặt hàng giảm giá như thịt chế biến, trứng, thủy sản tươi sống, đường. Một số nhóm hàng khác tăng nhẹ là: Đồ uống và thuốc lá (tăng 0,13%), nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép (tăng 0,2%), nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 0,43%), thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,25%), thuốc và dịch vụ y tế (tăng 0,06%), giao thông (tăng 0,36%).

Trong khi nhiều mặt hàng tăng nhẹ thì chỉ số vàng, USD giảm nhẹ trong tháng 5/2014. Theo đó, chỉ số vàng trong tháng 5 giảm 0,85%, USD giảm 0,04%. Giá mua bán đô la Mỹ giảm nhẹ do dự trữ ngoại hối của Ngân hàng dồi dào và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục ổn định thị trường, tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ ở mức 21.036VND/USD.

Thúy Hiền

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.