Chỉ đạo nghiên cứu phát triển đô thị thông minh ở Thái Lan theo phản ánh của TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thông tin Thái Lan phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP nhằm giải quyết bài toán vốn.

Nghiên cứu phát triển đô thị thông minh theo mô hình hợp tác công tư  (PPP)

Chú thích ảnh
Quang cảnh thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 29/11/2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thông tin Thái Lan phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP nhằm giải quyết bài toán vốn.

Ngày 17/4/2019, Thông tấn xã Việt Nam phản ánh thông tin Thái Lan thông qua Cơ quan Thúc đẩy Kinh tế số, thúc đẩy các thành phố hợp tác với khu vực tư nhân để phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP nhằm giải quyết bài toán vốn. Khả năng tiếp cận vốn đang là trở ngại lớn nhất cho việc phát triển các thành phố thông minh tại ASEAN.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo phản ánh cảng hoạt động 50% công suất, gây lãng phí đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải báo cáo vấn đề phản ánh của Báo Tuổi trẻ: Cảng Cái Mép - Thị Vải hoạt động 50% công suất, gây lãng phí đầu tư.

Báo Tuổi trẻ phản ánh: Cảng Cái Mép - Thị Vải hoạt động 50% công suất, gây lãng phí đầu tư. Năm 2018, hàng container đạt 42,4% công suất do nguồn hàng tại chỗ yếu, chưa có hệ thống quản lý nhà nước về kiểm dịch nên đội chi phí, mỗi container thông quan đắt hơn tại Thành phố Hồ Chí Minh 1 - 1,25 triệu đồng. Do đó, 82% hàng hóa thông quan ở nơi khác dù hàng về Cái Mép - Thị Vải. Theo doanh nghiệp, lõi vấn đề tại Cái Mép - Thị Vải là chi phí và chưa có hệ sinh thái.

Về phản ánh trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải xử lý và báo cáo.

Xác minh phản ánh gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu đưa, nhận hối lộ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Bản tin kinh tế - xã hội ngày 19/4/2019 trích thông tin báo điện tử Zing, phản ánh việc Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, “gia cảnh của các thí sinh được nâng điểm dần lộ diện và thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Điểm các thí sinh được nâng đều từ 28 điểm trở lên, bất kể điểm thực bao nhiêu, cho thấy dấu hiệu hành vi chạy trường rất rõ. Phụ huynh thí sinh đều có chức vụ, cần làm rõ và là căn cứ để xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ mới đúng bản chất vụ việc”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/5/2019.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.