Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá cao gây thiệt hại gần 400 ha tôm tại Trà Vinh

Theo ông Trần Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Trà Vinh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ đầu vụ nuôi tôm vùng ngập mặn và nước lợ đến nay đã có gần 400 ha tôm sú và tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất ở huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải (huyện Duyên Hải).
Chú thích ảnh
Ao tôm nuôi ở Trà Vinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Nguyên nhân tôm chết là do nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm quá cao từ sau tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm nuôi. Kết quả thu mẫu giáp xác tự nhiên để xét nghiệm cho thấy trong số 15 mẫu thì có 11 mẫu nhiễm vi rút gây bệnh đốm trắng.

Ông Trần Văn Dũng cho biết thêm, những năm qua nghề nuôi trồng thủy sản vùng ngập mặn và nước lợ trong tỉnh thường xuyên xảy ra các dịch bệnh làm thiệt hại đến tôm nuôi, nhất là diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng. Điều đáng nói là nông dân thường nóng vội thả tôm giống vào dịp đầu năm mới và không đúng lịch thời vụ nhằm nuôi tôm thẻ chân trắng vụ 2 và cả vụ 3 trong năm. Trong khi đó, thời tiết đầu mùa khô ở các vùng ven trong tỉnh rất nóng, đêm lại lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi và phát sinh nhiều dịch bệnh.

Tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng bình quân hàng năm khoảng 24.000ha. Đến nay, nông dân các huyện vùng ven biển trong tỉnh đã thả nuôi gần 776 triệu con tôm sú giống trên diện tích 11.284ha, với hơn 10.340 hộ, tập trung chủ yếu là nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến. Đối với tôm thẻ chân trắng có 5.355 hộ thả nuôi trên diện tích 1.882ha, với gần 1,1 tỷ con giống.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.