Công bố dịch bệnh trên tôm nuôi tại Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định công bố dịch bệnh trên tôm nuôi tại 3 huyện, thị xã gồm: Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu - là các đơn vị có tỷ lệ tôm bị bệnh và chết nhiều nhất tỉnh với hơn 50% diện tích thả nuôi.

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định công bố dịch bệnh trên tôm nuôi tại 3 huyện, thị xã gồm: Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Đây là các đơn vị có tỷ lệ tôm bị bệnh và chết nhiều nhất tỉnh với hơn 50% diện tích thả nuôi.

Trước khi công bố dịch ở 3 huyện, thị xã này, tỉnh Sóc Trăng cũng đã công bố dịch tại các xã Hòa Đông, Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu), Liêu Tú và Trung Bình (của huyện Trần Đề) và một số xã tại huyện Mỹ Xuyên.

Công bố dịch bệnh trên tôm nuôi tại Sóc Trăng ảnh 1

Tôm bị bệnh và chất hàng loạt, Ảnh minh họa : Huỳnh Sử-TTXVN

Việc công bố dịch trên tôm ở các địa phương là cơ sở để các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo cơ chế đặc biệt nhằm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, nghiêm cấm việc thả nuôi lại tại địa bàn đã công bố trước khi có thời gian cải tạo lại theo quy định.

Công bố dịch trên tôm sú cũng là cơ sở để ngành bảo hiểm áp dụng mức chi trả bảo hiểm tôm nuôi cho người dân ở những địa bàn áp dụng thí điểm bảo hiểm tôm nuôi tại Sóc Trăng 


Vụ nuôi tôm năm nay, người nuôi tôm Sóc Trăng lại lâm vào cảnh phải đối phó với dịch bệnh phát sinh mạnh trên tôm. Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã thả nuôi được trên 33.000 ha tôm nước lợ, trong đó có 31.000 ha tôm sú và khoảng 2.000 ha tôm thẻ chân trắng; tuy nhiên, hơn 15.500 ha tôm bị chết, chiếm trên 46% diện tích thả nuôi.

Tôm nuôi bị thiệt hại nặng được cho là do môi trường không đảm bảo, nên đã phát sinh những bệnh trên tôm như đốm trắng, đầu vàng và hoại tử gan, tụy... Nhiều hộ sau khi bị thiệt hại đã cải tạo lại ao nuôi để thả nuôi lại lần 2, lần 3 nhưng tôm vẫn chết, gây thiệt hại nặng nề.


Trung Hiếu

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.