Triệu phú nuôi tôm ở xã nghèo ven biển

Anh Võ Văn Ê, nông dân duy nhất chuyên nuôi tôm ở huyện Ba Tri, là một trong 13 đại biểu tỉnh Bến Tre dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Anh Võ Văn Ê, nông dân duy nhất chuyên nuôi tôm ở huyện Ba Tri, là một trong 13 đại biểu tỉnh Bến Tre dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Sinh ra tại xã nghèo Vĩnh An, huyện ven biển Ba Tri, anh Hai Ê (tên thân mật mà bà con gọi anh) từ một người nông dân mỗi năm “vừa đủ ăn” với 1 vụ lúa 2 vụ màu, trở thành một “nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh” 3 năm liền và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen “Nông dân sản xuất giỏi” vào năm 2009.

Nói về quá trình đi lên của mình, anh Hai Ê cho biết: Xuất thân từ nông dân với 1,5 ha đất cha mẹ để lại, nhưng năng suất lúa trên vùng nước lợ không cao, gia đình anh cũng chỉ đủ ăn. Từ năm 2001, nhờ tham dự các khóa tập huấn do Hội Nông dân huyện kết hợp với phòng Thủy sản tổ chức, cộng với kinh nghiệm học hỏi được từ các xã lân cận, anh chuyển đổi sang mô hình “một vụ tôm, một vụ lúa”. Sự mạnh dạn này mang lại cho anh mỗi năm khoảng 30 triệu đồng mỗi vụ tôm, sau khi trừ hết các chi phí sản xuất.

Đến năm 2004, anh chuyển từ “một vụ tôm, một vụ lúa” sang nuôi tôm công nghiệp. Trên diện tích 1,5 ha đất, mỗi năm anh thu được trên dưới 120 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, năm 2009, anh mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp lên 2,7 ha, trong đó có khoảng 1,6 ha ao nuôi. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm cộng với tôm có giá cao, vụ tôm năm 2009, anh lãi hơn 270 triệu đồng. Mô hình nuôi cộng với kinh nghiệm của anh được đông đảo nông dân các vùng trong tỉnh tham quan học tập. Hiện nay, anh Võ Văn Ê cũng là Chủ tịch Hội khuyến học xã Vĩnh An.

Ông Đặng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết: Không chỉ tiêu biểu trong phong trào vươn lên thoát nghèo, hướng tới làm giàu cho bản thân, anh Hai Ê còn là một người nông dân “thơm thảo”, luôn sẵn lòng giúp đỡ những nông dân gặp khó khăn. Chỉ tính riêng từ năm 2009, anh đã cho vay không lấy lãi nhiều hộ trong xã với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Hưng Thịnh

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.