Chế độ ăn giúp giảm nguy cơ căng thẳng tâm lý

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu gần đây, do các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Queensland (Australia) thực hiện, đã phát hiện ra rằng chế độ ăn giàu rau củ và trái cây có liên quan đến việc giảm tình trạng căng thẳng tâm lý. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí quốc tế về Nghiên cứu môi trường và Sức khỏe cộng đồng.

Bằng việc phân tích chi tiết dữ liệu khảo sát sức khỏe của hơn 45.000 người Australia, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người ăn ít hơn một khẩu phần rau mỗi ngày có nguy cơ bị căng thẳng tâm lý cao hơn 1,6 lần so với những người ăn từ 5 khẩu phần rau trở lên mỗi ngày.

Tiến sĩ Kerri Gillespie tại Trường Khoa học lâm sàng thuộc Đại học Công nghệ Queensland, tác giả chính của nghiên cứu, nhận thấy lợi ích của việc ăn rau củ dường như rõ rệt nhất ở phụ nữ. Bà Gillespie cho biết phụ nữ dường như tiếp tục hưởng lợi từ việc ăn rau trong chế độ ăn uống của mình khi họ ăn từ 5 khẩu phần trở lên mỗi ngày. Trong khi đó, đối với nam giới, lợi ích này dường như đạt mức cao nhất ở mức khoảng 3 hoặc 4 khẩu phần mỗi ngày.

Nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan giữa việc tiêu thụ trái cây và giảm tỷ lệ căng thẳng tâm lý, nhưng chủ yếu đối với phụ nữ và chỉ ở mức tối đa 2 khẩu phần mỗi ngày.

Trong khi đó, theo Giáo sư Selena Bartlett tại Trường Khoa học lâm sàng, đồng tác giả của nghiên cứu, những phát hiện này rất bất ngờ và vô cùng ý nghĩa vì đây là một nghiên cứu của Australia với một mẫu khảo sát rất lớn, với hơn 45.000 người.

Tiến sĩ Gillespie đã thực hiện nghiên cứu thứ 2 về mối liên quan giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần, dựa trên một cuộc khảo sát trực tuyến với những người trưởng thành khỏe mạnh. Bà đã tìm thấy một mô hình thú vị giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường và nguy cơ trầm cảm. Theo bà Gillespie, uống 7 cốc nước ngọt trở lên mỗi tuần làm tăng nguy cơ trầm cảm lên gần 5 lần. Ngược lại, dường như có một mối liên quan giữa chế độ ăn giàu chất xơ và việc giảm bớt tình trạng lo âu.

Bà Gillespie lưu ý rằng nghiên cứu này chỉ dựa trên một mẫu khảo sát gồm 129 người, nhưng cho thấy những mô hình có thể được phát hiện trong một mẫu lớn hơn.

Cũng theo Giáo sư Bartlett, công trình nghiên cứu nêu trên của Tiến sĩ Gillespie đã bổ sung thêm bằng chứng về mối liên quan giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu này ủng hộ các thông điệp sức khỏe hiện có, khuyến nghị chế độ ăn nhiều rau và ít đường. Bà Bartlett hy vọng công trình này sẽ giúp ích cho cộng đồng, cải thiện sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.