Chạy lại tàu khách Hà Nội - Lào Cai từ ngày 23/9

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch Sa Pa, ngành đường sắt sẽ cho chạy lại đôi tàu khách SP3/SP4 tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ngày mai 23/9/2024.
Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3 và mưa lũ. Ngành đường sắt đã khẩn trường khắc phục và thông đường vào ngày 15/9. Tuy nhiên, trên tuyến còn nhiều điểm chạy chậm, tốc độ tàu từ 10 - 15 km/h nên đến nay chỉ chạy tàu hàng.

Căn cứ tình hình thực tế, từ mai 23/9, ngành đường sắt sẽ chạy lại đôi tàu khách SP3/SP4, tuy nhiên hành trình sẽ kéo dài hơn so với thông thường từ 30 - 60 phút để đảm bảo an toàn mọi mặt. 

Lịch chạy tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ, tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai lúc 21 giờ 30 phút. Hiện giá vé đôi tàu SP3/SP4 dao động từ 280.000 - 420.000 đồng/vé/lượt tùy thuộc loại chỗ, loại toa, ngày xuất phát và chiều di chuyển.

Hiện Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cũng bán vé xe ô tô chuyển tiếp bằng ô tô từ ga Lào Cai đến các điểm tại Sa Pa trong vòng bán kính 2 km từ nhà thờ Đá hoặc ngược lại, giá dịch vụ là 55.000 đồng/vé/lượt. Khách có thể mua vé xe ô tô khi mua vé tàu trực tiếp hoặc online.

Nếu có thay đổi về lịch trình, ngành đường sắt sẽ thông báo tới quý khách qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé, hoặc có thể chủ động tra cứu thông tin về hành trình thực của đoàn tàu qua Zalo "Đường sắt Việt Nam".

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.