Chất phóng xạ Fukushima 1 bị nghi rò rỉ ra biển

Ngày 10/7, Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết nhiều khả năng chất phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima số 1 ở miền Đông nước này đã bị rò rỉ ra Thái Bình Dương.

Ngày 10/7, Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết nhiều khả năng chất phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima số 1 ở miền Đông nước này đã bị rò rỉ ra Thái Bình Dương.

Chất phóng xạ Fukushima 1 bị nghi rò rỉ ra biển ảnh 1

Hình ảnh vụ nổ lò phản ứng thứ 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tháng 3/2011. Ảnh: Internet.

Theo Chủ tịch NRA Shunichi Tanaka, cơ quan này đã nghiên cứu các khảo sát về các chất phóng xạ có trong nước biển ở khu vực nhà máy Fukushima và phát hiện các đồng vị phóng xạ cesium và tritium ở nồng độ cao. Ông Tanaka cho biết cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của sự rò rỉ cũng như các biện pháp đối phó.

Trong khi đó theo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), nồng độ chất phóng xạ có trong mẫu nước ngầm lấy ngày 9/7 cao gấp 100 lần so với mẫu ngày 5/7. Cụ thể, kết quả xét nghiệm các mẫu thử cho thấy đồng vị phóng xạ cesium-134 ở mức 11.000 bq/lít và đồng vị cesium-137 là 22.00 bq/lít. Ngoài ra, mẫu nước thử cũng chứa 900.000 bq các chất phóng xạ phát tia beta như stronti, kết quả của quá trình phân hạch hạt nhân và có nguy cơ gây ung thư xương nếu bị nhiễm.

Một quan chức NRA cho rằng TEPCO đã có các biện pháp hạn chế các chất phóng xạ rò rỉ song không thể ngăn chặn hoàn toàn các độc tố ngấm vào mạch nước ngầm và lan ra biển.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị thảm họa kép động đất - sóng thần tấn công hồi tháng 3/2011, làm cho một khu vực đất đai rộng lớn bị nhiễm phóng xạ và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đến nơi khác sinh sống.

TTG

Dành cho bạn

Toàn cảnh các tòa nhà chọc trời ở Shinjuku và núi Phú Sĩ nhìn từ Trung tâm Hành chính Bunkyo ở Tokyo. Ảnh: Wikipedia

Những mái nhà bị bỏ quên giữa đô thị chật chội ở Nhật Bản

Trong khi các đô thị Nhật Bản ngày càng chật chội và những khoảng xanh dưới mặt đất đang thu hẹp, không gian trên mái nhà vẫn chưa được tận dụng. Liệu những “khoảng trống” trên cao có thể trở thành lời giải cho bài toán thiếu không gian xanh tại Nhật Bản?