Phát hiện nồng độ phóng xạ cao gần Fukushima 1

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 24/6 thông báo họ đã phát hiện nồng độ chất phóng xạ triti trong nước biển tại khu cảng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 24/6 thông báo họ đã phát hiện nồng độ chất phóng xạ triti trong nước biển tại khu cảng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Phát hiện nồng độ phóng xạ cao gần Fukushima 1 ảnh 1

Các nhà báo mặc trang phục bảo vệ tham quan nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: AFP-TTXVN.

Mẫu nước thu thập hôm 21/6 chứa khoảng 1.100 bql triti/lít, nồng độ cao nhất đo được trong nước biển kể từ sau cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy Fukushima hồi tháng 3/2011.Một quan chức của Cơ quan Pháp quy Hạt nhân (NRA) cho biết nước ngầm chứa các chất phóng xạ có thể ngấm từ khuôn viên nhà máy ra khu cảng này và cần phải nghiên cứu vấn đề trong bối cảnh dữ liệu thu thập được vẫn còn hạn chế.Theo TEPCO, mẫu nước chứa nồng độ triti cao nhất như thông báo được lấy ở điểm lấy nước gần phía Đông tòa nhà đặt tuabin của lò phản ứng số 1. Nồng độ phóng xạ trong mẫu này cao gấp đôi so với mẫu nước lấy hôm 10/6 cũng tại địa điểm này.Công bố mới nhất của TEPCO được đưa ra sau khi phát hiện nồng độ phóng xạ cao chứa các chất triti và stronti trong nước ngầm lấy từ một giếng quan trắc tại nhà máy.TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.