Nước ngầm Fukushima nhiễm phóng xạ cao

Công ty điện lực Tokyo (Tepco) vừa thông báo phát hiện nồng độ chất phóng xạ rất cao trong mạch nước ngầm tại nhà máy điện Fukushima số 1.
Công ty điện lực Tokyo (Tepco) vừa thông báo phát hiện nồng độ chất phóng xạ rất cao trong mạch nước ngầm tại nhà máy điện Fukushima số 1.
Nước ngầm Fukushima nhiễm phóng xạ cao ảnh 1

Các thành viên IAEA giám sát tại phòng điều khiển tòa nhà chứa các lò phản ứng số 1 và 2 ở nhà máy Fukushima Dai-ichi ngày 17/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả phân tích của Tepco công bố tại buổi họp báo ngày 19/6, có tới 500.000 đơn vị phóng xạ được tìm thấy trong một lít nước ngầm lấy từ mạch nước gần tòa nhà nơi đặt lò phản ứng số 2, phía gần biển. Nồng độ chất tritium đo được trong một xăngtimét khối nước biển cao gấp 8 lần giới hạn cho phép, còn nồng độ chất strontium 90 vượt ngưỡng cho phép tới 30 lần. Theo kết quả này, Tepco khẳng định chắc chắn có sự rò rỉ phóng xạ từ tòa nhà trong quá trình bơm nước. Công ty này cũng đã tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn nước nhiễm phóng xạ chảy ra biển.Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3/2011, buộc Chính phủ Nhật Bản phải tuyên bố "tình trạng khẩn cấp điện hạt nhân" do mất chất làm nguội. Gần 3.000 công nhân làm việc trong nhà máy đã thường xuyên túc trực nhằm hạn chế tối đa tình trạng không kiểm soát được sự cố.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.