Chàng trai dân tộc Chăm cải tạo ruộng bùn sình thành cánh đồng hoa sen bát ngát

Từ những ruộng bùn sình lầy, Quảng Ngọc Nhiên (31 tuổi, dân tộc Chăm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã cải tạo thành những cánh đồng hoa sen bát ngát để làm du lịch sinh thái.
Chàng trai dân tộc Chăm cải tạo ruộng bùn sình thành cánh đồng hoa sen bát ngát ảnh 1

Anh Quảng Ngọc Nhiên khởi nghiệp thành công với mô hình “Khu du lịch văn hóa sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận”.

Với sự đột phá trong cách nghĩ, biết khơi dậy những tiềm năng và thế mạnh của địa phương, mô hình “Khu Du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận” của Quảng Ngọc Nhiên đã đoạt giải Ba Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên năm 2017 do Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, khoa Toán Tin, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngọc Nhiên về công tác tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ (huyện Ninh Phước). Nhận thấy tiềm năng du lịch của địa phương khi hàng ngày du khách đến thăm làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp nơi anh sinh ra và cách đó không xa là làng gốm Bàu Trúc, song du khách chỉ tham quan hai địa điểm du lịch quen thuộc thì quá đơn điệu. Từ đó, Nhiên đã ấp ủ dự định sẽ làm một khu du lịch sinh thái ngay trên phần đất của gia đình.

Từ 8 sào ruộng nước (8.000 mét vuông) sình lầy của gia đình cho hiệu quả kinh tế không cao, tháng 8/2017, anh Nhiên quyết định cải tạo để trồng sen hồng, thiết kế những chiếc cầu tre dẫn tới chòi tranh ngay giữa cánh đồng với chi phí đầu tư ban đầu hết 10 triệu đồng. 

Đến mùa sen nở, những bông sen hồng khoe sắc rực rỡ dưới cái nắng của vùng đất Ninh Thuận đã tạo thành một cảnh đẹp thơ mộng, lạ mắt. Từ đó, du khách từ các nơi tìm về tham quan chụp hình, quay phim, hòa vào không khí làng quê thanh bình. Chị Nguyễn Hòa Dung Dung (quê Ninh Thuận) cho biết: Đến đây, mình và bạn bè rất bất ngờ với hình ảnh cánh đồng sen bát ngát đối lập hẳn với không gian đô thị chật hẹp ngoài kia. Cũng không ngờ Ninh Thuận quê mình lại trồng được sen nở đẹp như thế này.

Quảng Ngọc Nhiên chia sẻ: "Du khách trước giờ nghĩ đến hoa sen thường liên tưởng đến xứ sen hồng Đồng Tháp. Tuy nhiên, ở Ninh Thuận, cây sen cũng thích nghi và phát triển rất tốt. Từ ý tưởng muốn xây dựng một khu du lịch sinh thái để làm phong phú các hoạt động du lịch của địa phương, mình đã xây dựng thành khu du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận nhằm giới thiệu đến du khách văn hóa Chăm".

Tiếp nối thành công bước đầu, đầu năm 2018, anh Nhiên tiếp tục thiết kế phần đất của gia đình thành khu du lịch thu nhỏ với các khu lưu trú có cảnh quan, tiểu cảnh mang phong cách đồng quê của làng Chăm để tăng sức hấp dẫn với chi phí đầu tư hơn 500 triệu đồng. Khu Du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận có các hoạt động: cho thuê áo dài, áo bà ba, nón lá, trang phục dân tộc phục vụ du khách chèo xuồng hái sen, chụp ảnh, quay phim, thưởng thức các loại trà sen, hạt sen, ngó sen. Đồng thời, Khu Du lịch tổ chức các hoạt động sinh hoạt dân dã như mò cua bắt ốc, câu cá, giăng lưới, thưởng thức ẩm thực truyền thống của dân tộc Chăm, kết hợp tour tìm hiểu các nét văn hóa Chăm về đời sống sinh hoạt, âm nhạc, múa dân gian Chăm.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày, Khu Du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, thưởng thức văn hóa ẩm thực của đồng bào Chăm. Với giá vé vào cổng 20.000 đồng/người, 30.000 đồng giá dịch vụ cho du khách có nhu cầu thuê các loại trang phục chụp hình, cùng với tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ khác giúp gia đình anh Nhiên có nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục phát triển quy mô khu du lịch của gia đình theo hướng chuyên nghiệp và tổ chức thêm các loại hình du lịch mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.