Chân dung nữ tướng chỉ huy chống IS tại Kobane

Tay cầm chặt khẩu súng AK-47, tóc buộc cao và quấn quanh đầu một chiếc khăn, đó là hình ảnh quen thuộc của nữ tướng Narin Afrin trên mặt trận chống khủng bố IS tại Kobane.

Narin Afrin là vị nữ tướng tài ba chỉ huy đội quân Peshmerga nhằm bảo vệ thành phố chiến lược Kobane không rơi vào vòng kiểm soát của phiến quân IS.

Chân dung nữ tướng chỉ huy chống IS tại Kobane ảnh 1

Hình ảnh trên mặt trận của nữ tướng Nalin Afrin.

Tay cầm chặt khẩu súng AK-47, tóc buộc cao và quấn quanh đầu một chiếc khăn, đó là hình ảnh quen thuộc của vị nữ tướng này trên mặt trận chống khủng bố IS tại Kobane.

Maajid Nawaz – chủ tịch tổ chức Quiliam Foundation chống chủ nghĩa cực đoan tại London đã ca ngợi Nalin Afrin như một nữ anh hùng. Cô là vị tướng tài giỏi của lực lượng Vệ quốc người Kurd chỉ đạo cuộc chiến bảo vệ thành phố Kobane.

Chân dung nữ tướng chỉ huy chống IS tại Kobane ảnh 2

Một nữ binh đang kiểm tra số vũ khí chiếm được từ tay IS.

Ngày hôm qua, nữ tướng 40 tuổi này đã đưa ra lời kêu gọi nhận sự giúp đỡ của toàn thế giới để hỗ trợ đội quân người Kurd. “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ người dân. Đây là một cuộc chiến vì tất cả chúng tôi, một cuộc chiến vì tự do. Nếu các bạn không giúp đỡ chúng tôi, một ngày nào đó bọn chúng sẽ tấn công các bạn.”

Nalin còn xin được hỗ trợ các thiết bị y tế, vũ khí hạng nặng như xe tăng. Phiến quân IS đang chiếm lợi thế tại Kobane một phần vì chúng sử dụng xe tăng – chiến lợi phẩm chúng chiếm được trong các cuộc giao tranh với quân đội Iraq.

Cô chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ "án binh bất động" trước những sự việc đang xảy ra bên kia biên giới. Vẫn còn hàng ngàn người dân đang mắc kẹt trong thành phố, họ không thể bỏ trốn vì tất cả các con đường đều đã bị chặn. Hàng ngày đều có người bị IS bắt giữ và chặt đầu.

Chân dung nữ tướng chỉ huy chống IS tại Kobane ảnh 3

Nữ binh Peshmerga trực tiếp chiến đấu trên mặt trận chống IS tại Kobane.

Peshmerga được coi là đối thủ đáng gờm nhất đối với khủng bố IS. Đội quân quả cảm này quyết không lùi bước trước những đợt tấn công của các tay súng cực đoan. Chiến binh IS có lẽ không hề nghĩ rằng người chỉ huy đội quân đang gan dạ chiến đấu chống lại chúng lại là một phụ nữ.


Đội quân Peshmerga đã trải qua 1 tháng chiến đấu sống còn vì Kobane. Có rất nhiều nữ binh tình nguyện sát cánh cùng với các nam binh, trong đó có rất nhiều cô gái còn ở tuổi vị thành niên.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều phụ nữ tham gia vào cuộc chiến chống IS. Major Mariam Al Mansouri 35 tuổi là nữ phi công đầu tiên của Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất tham gia vào mặt trận không kích IS và đã ném bom thành công mục tiêu kẻ thù. Hay như nữ binh Arin Mirkin hi sinh thân mình đánh bom liều chết tại một vị trí của phiến quân IS trong thành phố Kobane.

Video cận cảnh chiến đấu của các nữ binh Peshmerga:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hồng Hạnh (theo D.M, Telegraph)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.