CEO của General Motors là người phụ nữ 'quyền lực nhất thế giới'

Tân Giám đốc điều hành (CEO) của hãng chế tạo ô tô General Motors (GM) vừa thẳng tiến đến ngôi vị đầu tiên trong bảng danh sách 50 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh do tạp chí Fortune của Mỹ xếp hạng.
Tân Giám đốc điều hành (CEO) của hãng chế tạo ô tô General Motors (GM), Mary Barra, vừa thẳng tiến đến ngôi vị đầu tiên trong bảng danh sách 50 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh do tạp chí Fortune của Mỹ xếp hạng.
CEO của General Motors là người phụ nữ 'quyền lực nhất thế giới' ảnh 1

Bà Mary Barra. Ảnh: motoringtv.com

Bà Barra giữ chức CEO của GM từ giữa tháng 1/2014, trở thành nữ CEO đầu tiên trong lĩnh vực ô tô mà từ trước tới nay thường do phái mạnh thống lĩnh. Với tư cách là người đứng đầu GM, bà Barra, 52 tuổi, hiện đang chèo lái hãng chế tạo ô tô lớn nhất nước Mỹ với hơn 212.000 nhân viên làm việc tại 396 chi nhánh trên 6 lục địa. Vị tân CEO được Fortune đánh giá là "có lòng can đảm để tạo sự thay đổi". Trong bảng xếp hạng của GM năm nay, các doanh nhân người Mỹ chiếm tới tám vị trí trong tốp 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đứng ở vị trí thứ hai là bà Ginni Rometty, CEO kiêm Chủ tịch hãng công nghệ IBM năm nay 56 tuổi, và đứng thứ ba là Indra Nooyi, 58 tuổi, CEO của hãng nước giải khát PepsiCo. Người phụ nữ quyền lực thứ tư thế giới trong lĩnh vực kinh doanh là Maria das Gracas Silva Foster, người đứng đầu hãng dầu mỏ Petrobras của Brazil. Vắng bóng trong tốp 10 năm nay là bà Sheryl Sandberg, 44 tuổi, Giám đốc tài chính của trang mạng xã hội Facebook khi bà bị tụt xuống vị trí thứ 11. Đứng ở vị trí thứ 15 là bà Alison Cooper, CEO hãng Imperial Tobacco của Vương quốc Anh và cũng là nữ doanh nhân châu Âu đầu tiên trong danh sách này. Như Mai (Theo AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.