Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xếp vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011 do tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình chọn và công bố ngày 25/8.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xếp vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011 do tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình chọn và công bố ngày 25/8.

Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011 ảnh 1

Thủ tướng Đức Merkel (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Clinton.


Đây là lần thứ tư trong vòng 5 năm qua, “bà đầm thép” của nước Đức chiếm vị trí đầu trong danh sách vốn do các nữ chính khách, doanh nhân và giới truyền thông của Mỹ thống trị. Chỉ duy nhất năm ngoái, bà Merkel phải nhường ngôi cho đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Nữ Thủ tướng Merkel được đánh giá cao về khả năng điều hành kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đe dọa khắp châu Âu. Trong khi đó, đương kim Ngoại trưởng và là cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Clinton được đánh giá cao nhờ cách ứng phó với các cuộc nổi dậy ở Trung Đông.

Xếp thứ ba trong danh sách của Forbes là Tổng thống Braxin Dilma Rousseff, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chèo lái nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Trong top 5 còn có hai nữ giám đốc điều hành là bà Indra Nooyi (người điều hành đế chế ẩm thực PepsiCo trị giá 60 tỷ USD) và bà Sheryl Sandberg (giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook trị giá 100 tỷ USD).

Danh sách của Forbes năm nay gồm 8 nguyên thủ quốc gia và 29 giám đốc điều hành. Những nhân vật nữ quyền lực nhất thế giới 2011 có độ tuổi trung bình 54, trong đó người nhiều tuổi nhất là Nữ hoàng Anh Elizabeth - 85 tuổi, xếp thứ 49 trong danh sách. Tổng giá trị tài sản của họ ước tính khoảng 30.000 tỷ USD, trong đó phân nửa thuộc về 22 nữ tỷ phú.

TTG

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.