Cây sả góp phần đổi thay vùng đất cằn

Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã mạnh dạn trồng sả lấy tinh dầu trên diện tích đất căn cỗi. Cây sả đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần làm đổi thay đời sống của người dân vùng đất cằn sỏi đá.
Cây sả góp phần đổi thay vùng đất cằn ảnh 1

Những diện tích đất sỏi đá của xã Ea Tir được người dân chuyển đổi sang trồng sả.

Ông Vương Văn Lực, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tir cho biết, Ea Tir là xã vùng sâu của huyện Ea H’Leo. Trong khoảng 10 ngàn ha đất tự nhiên của xã thì có tới gần 6 ngàn ha đất cằn sỏi đá không thể canh tác cây công nghiệp và cây ăn quả, do đó đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Những năm gần đây, người dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư trồng cây sả lấy tinh dầu trên những diện tích đất sỏi đá cằn cỗi. Bước đầu nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ trồng sả lấy tinh dầu.

Gia đình anh Mông Văn Mậu, thôn 1, xã Ea Tir là một trong những hộ đầu tiên trồng sả trên đất sỏi đá ở địa phương. Hiện gia đình anh Mậu đang trồng 5 ha sả, cứ 45 ngày anh lại thu hoạch sả 1 lần.

Cây sả sau khi thu hoạch sẽ được tách tinh dầu, mỗi lít tinh dầu sả được các công ty ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu mua với giá dao động từ 250.000 – 330.000 đồng, trừ chi phí sản xuất và nhân công mỗi năm gia đình anh Mậu thu lãi từ 600 triệu – 700 triệu đồng.

Ông Vương Văn Lực, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tir cho biết, thời gian thu hoạch sả liên tục trong năm nên người dân trong xã có được nguồn thu nhập ổn định. Việc trồng và chăm sóc cây sả khá đơn giản, không cần phải phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.

Cây sả cho thu hoạch liên tục trong khoảng 5 năm mới cần trồng lại, chi phí đầu tư chăm sóc cây thấp nên đem lại lợi nhuận khá cao. Ngoài ra, lá của cây sả sau khi được tách tinh dầu còn được tận dụng làm phân hữu cơ, bón cho cây tiêu, giúp tăng sức đề kháng của cây tiêu, góp phần đem lại năng suất cao.

Từ một vài hộ trồng sả lấy tinh dầu, đến nay toàn xã Ea Tir đã có hàng chục hộ trồng và làm giàu từ cây sả. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc trồng sả trên đất sỏi đá, tháng 2/2016, UBND xã Ea Tir đã khuyến khích những hộ trồng sả thành lập Tổ hợp tác trồng sả nhằm liên kết những nông dân trồng sả, tìm kiếm "đầu ra" ổn định cho cây sả, tư vấn, giúp đỡ những hộ mới trồng về kỹ thuật canh tác cây sả.

Theo ông Mông Văn Mậu, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng sả xã Ea Tir, cây sả đang giúp nhiều nông hộ xóa đói giảm nghèo. Số hộ trồng sả ở xã đã tăng mạnh. Tuy nhiên, để người nông dân gắn bó lâu dài với loại cây trồng này, sản phẩm tinh dầu sả cần có thị trường tiêu thụ lâu dài.

Vì vậy, việc thành lập Hợp tác xã, nhằm liên kết người nông dân trồng sả, thống nhất từ khâu sản xuất đến khi cho ra sản phẩm, đảm bảo chất lượng của tinh dầu sả và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ là hướng sản xuất bền vững mà Tổ hợp tác trồng sả đang hướng đến.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ea Tir cho biết, cây sả đã góp phần giúp người dân vùng đất nghèo Ea Tir nâng cao thu nhập. Hiệu quả kinh tế từ việc trồng sả lấy tinh dầu đã được chứng minh tại địa phương, nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ trồng sả. Nhiều hộ trong xã đã vươn lên thoát nghèo, trở thành những hộ khá giả nhờ trồng sả.

Hiện toàn xã Ea Tir có hơn 100 ha sả trồng trên đất sỏi đá. Chính quyền địa phương đã xác định trồng sả lấy tinh dầu là hướng đi mới, hiệu quả trong phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo.

Vì vậy, chính quyền địa phương khuyến khích người dân tiếp tục chuyển đổi những diện tích đất sỏi đá sang trồng sả lấy tinh dầu trên diện tích đất sỏi đá; đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa các hộ trồng sả thành lập Hợp tác xã, xây dựng thương hiệu tinh dầu sả Ea Tir.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.