Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên sẽ thông xe ngày 7/10

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Hà Nội cho biết, cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đến ngày 7/10 sẽ thông xe.
Chú thích ảnh
Thi công cầu vượt nút giao An Dương. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Sáng 29/9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội đã có buổi kiểm tra thực tế tại Dự án cầu vượt nút giao An Dương và mở rộng đường đê Nghi Tàm (đoạn từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi).

Đi kiểm tra thực tế tại công trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực làm việc của đơn vị nhà thầu cũng như toàn bộ cán bộ, công nhân đang tham gia thi công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là công trình quan trọng, nhiều công việc xử lý khó. Vì vậy, đề nghị các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, thi công an toàn, chất lượng và tiết kiệm đến mức thấp nhất nguồn kinh phí. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nhà thầu sớm hoàn thiện công trình cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên để đưa vào khai thác sử dụng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Hà Nội cho biết, dự án triển khai thi công trong điều kiện phức tạp, công tác phân luồng tổ chức giao thông thi công trên tuyến đê đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn nên gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc hạ thấp bề mặt đê và vận chuyển đất đá được thực hiện chủ yếu ban đêm nhằm tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh và giao thông đi lại. Đê Nghi Tàm thuộc tuyến đê cấp đặc biệt nên trong nghiên cứu, thi công và đánh giá tác động, hiệu quả có nhiều kỹ lưỡng. Bên cạnh đó thời gian qua do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt nên tiến độ thi công bị kéo dài. 

Trong quá trình thi công, Ban quản lý dự án phối hợp đồng bộ với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội giải quyết về hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến điện 110kV, kế hoạch diễn ra trong 1 tháng nhưng thời gian thi công thực tế gần gấp ba lần, đã gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của Ban quản lý dự án.

Cùng với đó điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, công tác tổ chức giao thông phức tạp tại 2 nút giao khách sạn Thắng Lợi và nút giao An Dương, tuyến đường Âu Cơ thường xuyên tắc vào giờ cao điểm đã gây khó khăn cho công tác tổ chức giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ thi công dự án.

Theo Ban quản lý dự án, cầu vượt đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đến ngày 7/10 sẽ thông xe tại cầu vượt này và Ban cũng đang kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án mở rộng đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương đường Thanh Niên và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép quận Ba Đình, quận Tây Hồ là một  trong những công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Tạo hướng kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân và đường nối tới sân bây Nội Bài.

Văn Cảnh - Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.