Câu chuyện mưu sinh của 'người bạc' Indonesia

Một bà mẹ người Indonesia đã cố gắng mưu sinh trong thời điểm dịch COVID-19 gây khó khăn bằng việc bôi chất màu bạc lên người rồi cùng con trai 5 tuổi ra đường xin tiền.
Chú thích ảnh
Cô Puryanti bôi sơn bạc lên người cháu trai. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết người phụ nữ 29 tuổi và con trai nằm trong nhóm được gọi là “người bạc” kiếm sống bằng cách gây chú ý và xin tiền người qua đường. Nhóm này hình thành sau khi nhiều người lao động Indonesia gặp khó khăn do dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế.

Puryanti cùng cháu trai Raffi (15 tuổi) và con trai cô thường đến các đoạn đường giao đông xe cộ qua lại ở thủ đô Jakarta. Trong những ngày may mắn, cô Puryanti có thể kiếm được 70.000 rupiah (khoảng 120.000 đồng).

Puryanti tự tạo ra sơn bạc bằng việc trộn bột in ấn với dầu ăn. Cô nói rằng loại sơn tự chế này không gây tác dụng phụ.

Dưới đây là video do Reuters thực hiện về một ngày làm việc của cô Puryanti cùng cháu và con trai:

Theo thống kê của chính phủ Indonesia, nước này hiện có 26,42 triệu người nghèo, tăng 1,63 triệu người trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019-3/2020.

Cảnh sát địa phương đồng ý để Puryanti tiếp tục công việc "người bạc" nhưng với điều kiện cô phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.