Cập nhật thông tin về người Việt tại Nepal

Đến sáng 30/4, nhóm 8 du khách người Việt, trong đó có Trần Hồng Ngọc và Quách Thùy Linh, đã về tới Kathmandu an toàn và dự kiến sẽ bay về Việt Nam ngày 5/5.

Chiều 30/4, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã trao đổi qua điện thoại với ông Trần Quang Tuyến, Trưởng Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đang ở thủ đô Kathmandu để nắm tình hình và hỗ trợ những người Việt bị mắc kẹt tại Nepal sau trận động đất kinh hoàng trưa 25/4.

Cập nhật thông tin về người Việt tại Nepal ảnh 1

Người dân ở tạm trong những lều bạt sau trận động đất kinh hoàng tại Kathmandu. Ảnh: AFP/TTXVN

Qua cuộc trao đổi, ông Trần Quang Tuyến cho biết Đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal, Phái bộ cứu hộ của Ấn Độ tại Nepal, cũng như một số cơ quan chức năng tại Kathmandu để liên hệ tìm kiếm và hỗ trợ công dân Việt Nam (chủ yếu là các du khách) đang mắc kẹt tại nước này.

Đến sáng 30/4, nhóm 8 du khách người Việt, trong đó có Trần Hồng Ngọc và Quách Thùy Linh, đã về tới Kathmandu an toàn và dự kiến sẽ bay về Việt Nam ngày 5/5.

Trong khi đó, nhóm 5 du khách leo núi (gồm Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải) đã di chuyển từ đỉnh Namche xuống đến thị trấn Lukla an toàn và dự kiến sẽ về Kathmandu bằng máy bay vào ngày 1/5. Đoàn công tác đang tiếp tục phối hợp với hãng bảo hiểm AIG để liên hệ và hỗ trợ công dân Việt Nam tại Nepal trở về nước an toàn.

Chị Võ Thị Kim Anh, Việt Kiều tại Kathmandu, người đang tích hỗ trợ người Việt bị kẹt tại Nepal cũng cho biết, sáng 30/4, hãng bảo hiểm AIG đã đón được 3 người gồm Cao Thị Hồng Nhung, Huỳnh Quốc Huy, Đoàn Ngọc Tiến và mua vé máy bay cho họ về New Delhi (Ấn Độ) ngày 1/5, sau đó về Việt Nam. Ngoài ra, nhóm 10 du khách ở thành phố Pokhara dự định sẽ đến nhà chị Kim Anh vào ngày 1/5 để được Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ hỗ trợ. Được biết, nhóm này cũng đã có vé máy bay về Việt Nam ngày 3/5.

Chị Kim Anh cho biết thêm, đến ngày 30/4, tình hình tại Kathmandu đã dần ổn định. Một số cửa hàng đã mở trở lại. Ngân hàng và các phương tiện giao thông cũng bắt đầu hoạt động.

Minh Lý – Đăng Chính(P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.