Việt Nam khẩn trương hỗ trợ công dân mắc kẹt tại Nepal

Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho các công dân Việt Nam đang có mặt ở thủ đô Kathmandu.

Ngay sau khi đến Nepal, trong hai ngày 29-30/4, Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nepal và Bhutan) đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal và Trung tâm xử lý khủng hoảng của Ấn Độ tại Kathmandu. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đặc biệt đã đề nghị phía Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những công dân Việt Nam đang gặp khó khăn.

Việt Nam khẩn trương hỗ trợ công dân mắc kẹt tại Nepal ảnh 1

Các nhóm du khách Việt Nam bị kẹt tại Nepal đang tá túc tại nhà chị Võ Thị Kim Anh (chị Ba) ở Kathmandu. Ảnh: TTXVN

Đoàn công tác cũng đã phối hợp với công ty bảo hiểm AIG lập kế hoạch đưa các công dân Việt Nam là khách hàng của AIG, trong đó có nhóm 5 người hiện đang ở núi Namche, rời Nepal về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho các công dân Việt Nam đang có mặt ở thủ đô Kathmandu, đồng thời xác định được danh sách những người đã an toàn rời khỏi Nepal. Cụ thể gồm có:

- Trương Bảo Hân, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Thị Như Quế, Nguyễn Huệ Phương, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liêu Cương và Phạm Hồng Yến rời Nepal đi Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 29/4.

- Hà Thị Kim Ngân, Trần Thị Hương Giang và Nguyễn Việt Hòa rời Nepal đi Quảng Châu (Trung Quốc) trưa 29/4.

- Vũ Thị Phương Thảo và Mai Phương Thảo rời Nepal trên chuyến bay cứu trợ của hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 29/4.

- Vũ Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồ Nguyên Trinh và Võ Thị Kim Ngân đã ra sân bay rời Nepal.


Hiện ở Kathamandu có 6 nhóm công dân Việt Nam, gồm:

- Sư cô Nguyễn Thị Thông và sư cô Hoàng Thị Đoan

- Nguyễn Hà Cẩm Tú, Cao Thị Hồng Nhung, Huỳnh Quốc Huy, Đoàn Ngọc Tiến. Nhóm người này dự kiến sẽ rời Nepal theo lịch đặt vé trước.

- Trần Mai Trâm và Trần Việt Phương.

- Cặp vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Mai và Phạm Duy Khánh.

- Quách Thùy Linh và 7 người khác

- Nguyễn Tiến Luật và Trần Ngọc Việt Tú

Một số nhóm công dân Việt Nam khác đang trên đường về Kathmandu gồm:

- Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Mạnh Linh.

- Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng, Huỳnh Phước Thọ.

- Nguyễn Thị Bích Ly và Hiếu Hà Trung và một số người khác

- Gia đình chị Hviet Knul

Hiện tại, Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với Trung tâm xử lý khủng hoảng của Ấn Độ tại Kathmandu, các cơ quan chức năng của Nepal và các đầu mối thông tin để theo dõi sát tình hình của những nhóm công dân Việt Nam đang có mặt tại Nepal. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đang tích cực tìm cách liên lạc với những nhóm công dân chưa có thông tin để có thể kết nối và đảm bảo an ninh, an toàn cho những người này.

Để hỗ trợ kịp thời những công dân Việt Nam đang gặp khó khăn tại Nepal và người thân của họ, cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các thông tin liên quan, Đoàn công tác đặc biệt đã lập đường dây nóng theo các số điện thoại +9779818826861; +919810415354; +9779812268093; +919818867943; +9779821408351.

Ngoài ra, mọi liên lạc cũng có thể được thực hiện thông qua hai đường dây nóng phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao (+84981848484; +84462844844) và của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (+911126879852).


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.