Cập nhật thông tin về hội nhập cho cán bộ làm công tác đối ngoại

Ngày 26/9, tại Cần Thơ, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) tổ chức khai mạc khóa cập nhật thông tin về hội nhập dành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Đồng Nai.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều năm qua, Bộ Ngoại giao hết sức chú trọng đến việc thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của các tỉnh, thành phố. Việc này nhằm giúp cán bộ ở địa phương không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng ngày càng hiệu quả yêu cầu đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tham gia giảng dạy khóa tập huấn là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu cùng các báo cáo viên giàu kinh nghiệm về hội nhập quốc tế như: Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên về chính sách công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Giáo sư Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu; Giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long…

Khóa cập nhật thông tin do Bộ Ngoại giao tổ chức lần này tại Cần Thơ ngoài việc cung cấp kiến thức chung về tình hình quốc tế và khu vực, các học viên sẽ được thảo luận các vấn đề về địa phương và doanh nghiệp trong giai đoạn mới của hội nhập quốc tế.

Trong 2 ngày của khóa tập huấn, học viên sẽ được nghe các diễn giả trình bày 5 chuyên đề, gồm: Một số nét lớn của tình hình thế giới, khu vực tác động đến sự phát triển kinh tế Việt Nam; giai đoạn mới của hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số: Vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp; cách mạng công nghiệp 4.0: Những cơ hội và thách thức đối với địa phương và doanh nghiệp; biến đổi khí hậu - thách thức và giải pháp đối với Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng: Cơ hội và thách thức.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện nay, các nước trên thế giới đang đối mặt với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều này đặc biệt quan trọng với Việt Nam khi chúng ta đang chịu tác động rất nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong tình hình hiện nay, biến đổi khí hậu đang có những diễn biến phức tạp, một trong những ưu tiên mà các địa phương cần chú trọng là đào tạo lại nguồn nhân lực; bổ sung và tăng cường kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp hoặc liên quan đến công tác đối ngoại tại các tỉnh, thành phố để có thể tư vấn cho lãnh đạo địa phương, đồng hành và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.