Cấp điện trở lại cho vùng lũ quét Kỳ Sơn

Sau 5 ngày xảy ra lũ quét, Điện lực huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng khắc phục, sửa chữa, chỉ còn 600 khách hàng tại các bản Khánh Thành, Tiền Tiêu, Trường Sơn, Cửa Khẩu của xã Nậm Cắn hiện chưa có điện.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phải huy động nhiều máy móc để thu gom đất đá tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), ngày 3/10. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tỉnh Nghệ An là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản; trong đó, hệ thống điện lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện Công ty Điện lực Nghệ An đang khẩn trương khôi phục lại hệ thống lưới điện đảm bảo cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê của Điện lực huyện Kỳ Sơn (thuộc Công ty Điện lực Nghệ An), ngày 7/10, vùng lũ quét Kỳ Sơn còn 600 khách hàng chưa có điện do ở khu vực nhiều cột điện gãy đổ, dây điện nhiều nơi đang bị đứt, chưa thể tiếp cận. Sau trận lũ quét vào sáng ngày 2/10, vùng lũ quét huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có 75 trạm biến áp mất điện; trong đó, 18 trạm chuyên dùng và 57 trạm công cộng, khiến cho 7.832 khách hàng bị mất điện.

Đến nay, sau 5 ngày xảy ra lũ quét, Điện lực huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng khắc phục, sửa chữa, chỉ còn 600 khách hàng tại các bản Khánh Thành, Tiền Tiêu, Trường Sơn, Cửa Khẩu của xã Nậm Cắn chưa có điện.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Điện lực Kỳ Sơn cho biết, đến ngày 7/10 vẫn còn nhiều cột điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ, hiện vẫn còn 6 trạm biến áp; trong đó, 4 trạm biến áp công cộng và 2 trạm biến áp chuyên dụng bị mất điện chưa thể khắc phục do đường lên xã Tây Sơn, Nậm Cắn sạt lở, giao thông chia cắt.

Ngành điện lực đang theo dõi tình hình, chờ vật tư thiết bị hỗ trợ từ Công ty Điện lực Nghệ An vận chuyển lên với tinh thần nước rút, đường thông đến đâu là cán bộ công nhân viên tổ chức kiểm tra, khắc phục sửa chữa đóng điện đến đó.

Đến nay, cơ bản lưới điện đã được khôi phục, cấp điện cho người dân các phụ tải quan trọng như Huyện ủy, UBND, kho bạc, ngân hàng… và các trung tâm chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tại bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ nơi tâm lũ xảy ra, Điện lực tập trung khắc phục theo các trục đường chính và hệ thống phụ tải, kiểm tra từng gia đình nếu đảm bảo an toàn sẽ đóng điện để phục vụ sinh hoạt cho bà con trong thời gian sớm nhất.

Ngoài việc khắc phục sự cố lưới điện, cán bộ công nhân viên Điện lực Kỳ Sơn còn tích cực phối hợp với lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Phạm Công Thành, Phó Gám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đoàn cán bộ lãnh đạo của công ty đã trực tiếp đến các Điện lực, đặc biệt Điện lực Kỳ Sơn để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, tăng cường thêm nhân lực cùng với vật tư, các phương tiện, nhanh chóng cấp điện sớm nhất cho bà con vùng lũ và tạm thời ổn định cuộc sống sinh hoạt.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.