Sẽ khôi phục cung cấp điện cho 90% khách hàng bị ảnh hưởng bão Noru

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngay trong ngày 28/9, Tập đoàn sẽ khôi phục cung cấp điện cho 90% khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão Noru.
Chú thích ảnh
Công nhân ngành điện Quảng Nam khắc phục sự cố đường điện sau bão số 4. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Vào sáng 28/9, cơn bão số 4 (Noru) đã đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Do ảnh hưởng bão, các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã có gió mạnh, nhiều nơi có mưa lớn và mưa cũng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ.

EVN cho biết, mặc dù vậy, hệ thống đập, hồ thủy điện vẫn đang vận hành bình thường. Đến 16h ngày 28/9, dung tích phòng lũ còn lại tại các hồ chứa thủy điện trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng là hơn 1,5 tỷ m3. Các hồ chứa đang điều tiết xả tràn như: A Lưới, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Srêpôk 3, Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, An Khê, Sê San 4. Riêng các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tăng lượng nước nhiều, cụ thể A Vương tăng 13,9m, Sông Bung 2 tăng 16m, Sông Bung 4 tăng 9,6m, Sông Tranh 2 tăng 7,4m.

Mực nước tại các hồ chứa: Ialy, Sê San 3, Sê San 4 không thay đổi nhiều so với thời điểm trước bão. Cụ thể, lưu lượng nước về lớn nhất tại hồ Ialy là hơn 900 m3/s, Sê San 3 là 500 m3/s, Sê San 4 là hơn 1.200 m3/s. Riêng đối với hồ Pleikrông đã tăng thêm hơn 4 m, lưu lượng về lớn nhất là hơn 4.000 m3/s.

EVN dự báo tình hình mưa sau bão còn diễn biến phức tạp và mở rộng nên lưu lượng nước về và mức nước các hồ vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Chú thích ảnh
Công nhân ngành điện Quảng Nam khắc phục sự cố đường điện sau bão số 4. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Về vận hành lưới truyền tải điện 500 kV, đến chiều 28/9, ngành điện đã khôi phục vận hành cả 5/5 đường dây 500 kV bị sự cố do ảnh hưởng bão số 4. Trong quá trình bão đổ bộ gây mưa và gió lớn, lưới điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc - Nam nhờ đường dây 500 kV mạch 3. Lưới điện 220 kV đến chiều ngày 28/9 đã khôi phục vận hành cả 7/7 đường dây 220 kV bị sự cố do ảnh hưởng bão số 4.

Vơi lưới điện 110 kV và lưới trung, hạ áp, EVN đã khôi phục vận hành 16/16 đường dây 110 kV và 10/10 trạm biến áp 110 kV từ trưa ngày 28/9.

Bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng cung cấp điện cho nhiều khu vực tại nhiều các tỉnh/thành phố ở miền Trung và Tây Nguyên. Tổng công suất bị gián đoạn cung cấp điện là 673 MW, chiếm gần 23% tổng công suất tiêu thụ điện của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) với tổng số khoảng 1,5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện nay, các đơn vị điện lực tại miền Trung đang tập trung khắc phục các sự cố điện do ảnh hưởng bão Noru để khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng. Đối với một số khu vực có thể bị ngập lụt do mưa lớn sau bão, ngành điện bắt buộc phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn.

Thông tin cập nhật tại hiện trường cho biết, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Bình Định sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện ngay trong ngày 28/9. Riêng thành phố Đà Nẵng đã cơ bản khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng; trong đó, khu vực Bà Nà đang tiếp tục khắc phục xử lý sự cố. Đối với tỉnh Quảng Nam, Công ty Điện lực tỉnh cũng đang tập trung khôi phục cung cấp điện cho hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay và phấn đấu hoàn thành cấp điện trở lại bình thường trong 2 ngày tới.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.