Cấp cứu thành công cho người bị uốn ván nặng biến chứng suy hô hấp

Ngày 13/4, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã cấp cứu, điều trị thành công cho bệnh nhân uốn ván nặng có biến chứng suy hô hấp nguy kịch.
Chú thích ảnh
Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ phục hồi. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 26/3, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.B (sinh năm 1965, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng sưng đau ngón chân 2 bàn chân phải, cứng hàm, hạn chế há miệng và khó thở nhiều.

Theo người nhà, trước đó khoảng 14 ngày, trong lúc lội xuống ao, bệnh nhân bị mảnh sành đâm vào ngón chân gây vết thương rộng khoảng 2cm, chảy máu. Bệnh nhân chỉ tự rửa vết thương tại nhà mà không đến cơ sở y tế xử trí. Sau khoảng 10 ngày, vết thương xuất hiện sưng nề, chảy mủ, kèm theo các biểu hiện điển hình của uốn ván như cứng hàm, khó há miệng, nuốt kém. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lương Sơn điều trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp cấp, uốn ván và viêm mô tế bào ngón 2 bàn chân phải. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành mở khí quản cấp cứu, đồng thời sử dụng thuốc an thần, thở máy, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, đảm bảo dinh dưỡng và kết hợp phục hồi chức năng.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh được ngừng thuốc an thần, bắt đầu cai máy thở và tập phục hồi chức năng. Hiện, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ phục hồi.

Theo bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, uốn ván là bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao, chủ yếu do suy hô hấp khi tình trạng co cứng cơ lan rộng. Việc triển khai các kỹ thuật y tế hiện đại như mở khí quản, thở máy, kết hợp điều trị uốn ván theo phác đồ của Bộ Y tế, giúp nhiều người bệnh được cứu sống. Tỷ lệ tử vong do uốn ván tại Bệnh viện đã giảm xuống còn khoảng 5%.
 
Khi có vết thương, đặc biệt là vết thương bẩn, người dân cần làm sạch và đến ngay cơ sở y tế để được xử trí, tiêm phòng và theo dõi kịp thời. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ uốn ván như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt… cần nhanh chóng nhập viện tại các cơ sở có khả năng hồi sức tích cực. Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine phòng uốn ván, đặc biệt đối với người trong độ tuổi lao động là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.